Mở ngôi mộ xác ướp tại cánh đồng đào Nhật Tân (Hà Nội)

Sáng 7-5, đoàn cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật ngôi mộ xác ướp tại công trường dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) theo đúng quy trình khảo cổ học. Trước đó, ngôi mộ được mở ra một lần khi các nhân viên quản trang tiến hành di chuyển mồ mả.

Xác ướp được xác định là nam giới, cao khoảng 1,82m, từ 60 đến 62 tuổi, mặc bốn lớp the mỏng và 10 chiếc áo lụa có hoa văn đẹp, phong phú. Xác ướp khá nguyên vẹn, các bộ phận còn đầy đủ kể cả râu tóc, lông mày, nhưng bắt đầu có hiện tượng phân hủy. Bên trong quan tài có những cuộn vải thô, gối lụa, chăn bông dùng để chèn và hai chiếc túi, dạng túi đựng trầu. Theo nhận định ban đầu, xác ướp có niên đại cuối thế kỷ 18.

Ðây là loại mộ hợp chất, đã khai quật thấy ở nhiều nơi vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng khi đào xuống chân quách, thấy cấu trúc ngôi mộ này có điểm khá đặc biệt so với các mộ hợp chất tìm thấy trước đây. Ðó là, giữa lớp quan trong và lớp quách ngoài liền khít, phía trên quách phủ một lớp đá mu rùa (hỗn hợp vôi, mật, giấy bản) nhưng không phủ kín chân quách, kích thước 2,65mx1,2m, dày 1,5cm. Quan tài làm bằng gỗ ngọc am, kích thước 1,74mx0,43m, dày 10cm. Loại gỗ này có tỷ lệ tinh dầu cao, giúp diệt vi khuẩn bên trong quan tài, ngăn không khí bên ngoài lọt vào. Khác với các ngôi mộ xác ướp trước đây, ngôi mộ này bốc lên mùi thơm dù đã được mở ra 10 ngày.

Trên quần áo chôn theo không có loại hoa văn đặc trưng của các vị quan lại, cũng không có đồ tùy táng gì để khẳng định đây là nhân vật lịch sử. Do vậy, đoàn cán bộ Viện Khảo cổ học đã đưa thi thể chôn cất tại nghĩa trang phường Nhật Tân. Quần áo, vải, chăn, gối được chuyển về Viện 69, để xử lý, tiếp tục nghiên cứu. Chất nước mầu xanh đen xỉn trong quan tài cũng được đưa xét nghiệm.

Có thể bạn quan tâm