Trong đó, xã Khoái Châu đang từng bước thực hiện hiệu quả mô hình “Thôn thông minh”, coi đây là hướng đi trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý, phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống ở khu dân cư.
Tại xã Khoái Châu, chuyển đổi số đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát với nhu cầu của người dân. Vào thứ năm hằng tuần, tổ công nghệ số cấp xã trực tiếp xuống các thôn hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng và người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số thiết yếu. Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính trước đây phải đi lại nhiều lần nay đã được hỗ trợ, giải quyết ngay tại thôn, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.
Tại thôn Hồng Thái, một trong những điểm sáng của mô hình “Thôn thông minh”, việc ứng dụng công nghệ số đã trở thành thói quen trong công tác điều hành, quản lý và sinh hoạt cộng đồng. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đỗ Tất Tuấn cho biết, hiện nay, cán bộ thôn thường xuyên sử dụng các nhóm Zalo để cập nhật thông tin chỉ đạo của xã, thông báo lịch họp, triển khai nhiệm vụ. Các tài liệu họp chi bộ, họp thôn đều được gửi trước lên nhóm để mọi người nghiên cứu, nhờ đó khi họp, ý kiến phát biểu tập trung, đi thẳng vào trọng tâm hơn.
Không chỉ dừng lại ở công tác thông tin, tuyên truyền, công nghệ số còn được ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và quản lý hạ tầng. Thôn Hồng Thái hiện đã lắp đặt 20 camera an ninh tại các tuyến đường trục chính, khu dân cư đông người qua lại và 3 camera tại các điểm thường xảy ra tình trạng xả rác không đúng quy định. Hệ thống camera được kết nối, theo dõi qua điện thoại thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, đồng thời từng bước hình thành ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường trong nhân dân.
Điểm nhấn trong xây dựng thôn thông minh tại Hồng Thái là việc đầu tư “Nhà văn hóa số”. Nhà văn hóa thôn được lắp đặt wifi tốc độ cao miễn phí, tạo điều kiện để người dân, nhất là người cao tuổi, học sinh, thanh niên có thể truy cập internet, tìm kiếm thông tin, học tập và giải trí lành mạnh. Cùng với đó, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cũng dần hình thành khi việc chuyển khoản, quét mã QR ngày càng phổ biến trong mua bán, giao dịch hằng ngày, tạo nên nét văn minh mới ở nông thôn.
Theo thống kê, thôn Hồng Thái hiện có 518 hộ gia đình với 1.880 nhân khẩu. Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn gồm 11 thành viên, là những cán bộ nòng cốt như bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể… trong đó nhiều người trẻ, có khả năng tiếp cận và sử dụng tốt công nghệ số. Tổ công nghệ số không chỉ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đơn giản mà còn phối hợp làm sạch dữ liệu đất đai, cập nhật thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, sổ tay đảng viên điện tử… Ông Lê Bá Trung, thôn Hồng Thái chia sẻ: “Trước đây chúng tôi làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, rất mất thời gian. Nay được tổ công nghệ số hướng dẫn cho nên khi lên xã giải quyết thủ tục nhanh gọn, thuận tiện hơn rất nhiều”.
Không riêng thôn Hồng Thái, mô hình thôn thông minh cũng đang phát huy hiệu quả tại thôn An Cảnh. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Cảnh Nguyễn Duy Cường cho biết: “Xây dựng thôn thông minh không phải là khẩu hiệu mà là những tiện ích cụ thể trong đời sống hằng ngày. Từ tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo của chính quyền đến giao dịch, buôn bán, tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng qua chiếc điện thoại thông minh”.
Để triển khai mô hình “Thôn thông minh”, “Nhà văn hóa số” một cách bài bản, hiệu quả, xã Khoái Châu đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát với thực tế. Đồng thời, thành lập tổ công nghệ số cấp xã và 23 tổ công nghệ số cộng đồng tại 23 thôn với hơn 200 thành viên nòng cốt. Đến nay, 23/23 thôn trên địa bàn xã đều được trang bị máy tính, kết nối internet, triển khai quản lý văn bản điện tử, niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR tại nhà văn hóa thôn; vận hành hiệu quả hệ thống camera an ninh và các nhóm Zalo thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân.
Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Khoái Châu Hoàng Thị Diệu Linh cho biết: “Xã Khoái Châu tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; đầu tư nâng cấp hạ tầng số, bảo đảm kết nối internet ổn định, phủ sóng rộng khắp; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và triển khai thêm các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân ngay tại thôn”.
Mô hình “Nhà văn hóa số”, “Thôn thông minh” tại Khoái Châu đang tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và thói quen của người dân, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ thôn, xóm. Đây là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.