Mô hình máy tuốt lúa “0 đồng” ở Thanh Oai

Sau bão lũ, những ngày này, Hội Nông dân huyện Thanh Oai (Hà Nội) triển khai mô hình máy tuốt lúa “0 đồng” kịp thời hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh diện tích lúa bị đổ ngã, ngập nước tại địa bàn xã Thanh Văn.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Nông dân huyện Thanh Oai triển khai mô hình máy tuốt lúa “0 đồng” hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh diện tích lúa bị đổ ngã, ngập nước.
Hội Nông dân huyện Thanh Oai triển khai mô hình máy tuốt lúa “0 đồng” hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh diện tích lúa bị đổ ngã, ngập nước.

Trận mưa lũ những ngày đầu tháng 9 khiến cho hơn 3.000ha lúa của huyện Thanh Oai bị đổ, 324ha lúa ngập, 113ha rau màu, 326ha cây ăn quả bị hư hại dập nát. Trong đó, xã Thanh Văn có diện tích lúa bị ngập nước sâu và nhiều nhất.

Hiện nay, chính quyền các địa phương và nông dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, cứu những diện tích lúa, hoa màu ngập úng nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Mô hình máy tuốt lúa “0 đồng” ở Thanh Oai ảnh 1

Hội Nông dân huyện Thanh Oai đưa máy tuốt lúa đến tận chân ruộng để phục vụ nông dân.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Oai chia sẻ: Thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân, Hội Nông dân đã đầu tư, mua lại máy tuốt lúa để phục vụ bà con, trong đó ưu tiên thu hoạch diện tích lúa bị ngập nước ở xã Thanh Văn. Từ ngày 12 đến 15/9, mỗi ngày máy tuốt được từ 5 đến 7ha lúa, phục vụ đến từng chân ruộng, giảm bớt công vận chuyển...

Các lực lượng Công an, đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị-xã hội của huyện và xã hỗ trợ nông dân Thanh Văn thu hoạch, nên công việc diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng để bà con chở thóc về nhà đón nắng phơi cho kịp khô.

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Oai cho biết thêm: Mặc dù diện tích lúa của xã bị ngập nhiều, năng suất chất lượng có thể bị giảm, nhưng nông dân của xã Thanh Văn rất vui vì được hỗ trợ thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa của gia đình. Nếu như phải đi thuê tuốt lúa thì giá thị trường dao động trong khoảng 120 nghìn đồng/sào.

Xã Thanh Văn có 435ha lúa trong thời vụ thu hoạch. Dự kiến trong vài ngày nữa sẽ thu hoạch xong diện tích lúa mùa của xã.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình đánh giá: Trong thời điểm này, Hội Nông dân huyện đã linh hoạt, sáng tạo triển khai nhanh hoạt động hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa sau mưa bão một cách kịp thời, hiệu quả.

Mong rằng mô hình này sẽ được các cấp hội Nông dân trong toàn huyện triển khai sâu rộng để khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đang trong thời điểm bị ngập úng lâu ngày, nhất là những diện tích lúa bị ngã đổ, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất và không ảnh hưởng nhiều đến năng suất, chất lượng, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân.