Mô hình chợ an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, tuy chưa xảy ra những vụ cháy lớn tại các chợ trên địa bàn, nhưng nguy cơ xảy ra cháy chợ ở TP Hải Phòng vẫn luôn rình rập, nhất là trong mùa hanh khô. Mô hình chợ an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang được thành phố triển khai, nhân rộng.

Diễn tập PCCC tại Trung tâm thương mại Cát Bi Plaza.
Diễn tập PCCC tại Trung tâm thương mại Cát Bi Plaza.

Tại TP Hải Phòng, hiện có hơn 150 chợ lớn, nhỏ nằm ở khắp các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trong đó có bốn chợ lớn tại trung tâm thành phố là Tam Bạc, Sắt (quận Hồng Bàng), Ga (quận Ngô Quyền) và An Dương (quận Lê Chân) cùng hàng chục siêu thị, trung tâm thương mại. Thời gian qua, TP Hải Phòng chưa xảy ra các vụ cháy lớn tại các chợ, song tại những địa điểm này, nhất là các chợ truyền thống vẫn đang tiềm ẩn các nguy cơ cháy cao, nhất là trong mùa hanh khô cuối năm.

Ðại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về Phòng cháy (Cảnh sát PCCC Hải Phòng) cho biết, qua các đợt kiểm tra về công tác PCCC tại các chợ trên địa bàn thành phố cho thấy, công tác PCCC tại các chợ chưa đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn PCCC. Ðáng báo động là các lối thoát hiểm vừa thiếu, lại bị che chắn hoặc tận dụng vào việc trưng bày hàng hóa. Ngay các lối đi lại trong chợ theo quy định phải rộng từ 1,8 m đến 2 m, nhưng trên thực tế, hầu hết các tiểu thương lấn chiếm lối đi để bày hàng hóa. Hệ thống điện tại các chợ hầu hết không bảo đảm an toàn và xuống cấp. Việc mắc điện hết sức tùy tiện, không theo thiết kế, bố trí bảng điện trên các cấu kiện dẫn điện, vật liệu dễ cháy và còn tự ý đấu mắc thêm thiết bị tiêu thụ điện, để hàng hóa dễ cháy cận kề các thiết bị điện. Nhiều chợ sử dụng vật liệu dễ cháy (xốp, bìa giấy,...) làm các vật liệu chống nóng khiến tăng nguy cơ gây cháy lan, cháy lớn. Trang thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ chưa được ban quản lý các chợ quan tâm, lắp đặt như hệ thống cấp nước, bình chữa cháy xách tay. Nếu có, thì các hộ kinh doanh cũng không biết thao tác, sử dụng; không có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các chợ phần lớn chưa đạt yêu cầu. Quy mô lớn như chợ Sắt hiện mới có ba trụ nước đều nằm cách chợ từ 150 m đến 200 m; chợ An Dương chỉ có bể nước 4 m3 ở trong chợ, không có trụ nước chữa cháy; chợ Quán Toan có bể nước 20 m3 nhưng nằm trong chợ, khi xảy ra cháy, xe chữa cháy không thể tiếp cận hút nước, phục vụ chữa cháy...

Ðể ngăn chặn tình trạng mất an toàn về PCCC tại các chợ ở TP Hải Phòng, nhất là trong mùa hanh khô và dịp lễ, Tết cuối năm, thời gian qua, Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện, đường thoát nạn, việc xếp đặt hàng hóa bảo đảm đủ khoảng cách thoát nạn; tổ chức huấn luyện thực tập phương án chữa cháy... nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của ban quản lý chợ cũng như các hộ kinh doanh, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp.

Giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng Thiếu tướng Lê Quốc Trân cho biết, để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ tại các chợ và giảm thiệt hại về cháy, nổ có thể xảy ra, Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã chỉ đạo các Phòng Cảnh sát PCCC số 1, số 2 và số 3 thành lập tổ công tác PCCC từ ba đến năm người/tổ tại các chợ trọng điểm như chợ Sắt, Ga, Tam Bạc, An Dương... Hằng ngày, tổ công tác PCCC có mặt tại chợ từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa, phối hợp ban quản lý chợ tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh, khách hàng chấp hành nghiêm các quy định, nội quy về an toàn PCCC; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC giữa ban quản lý chợ, Phòng Cảnh sát PCCC với các hộ kinh doanh trong chợ, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở..., triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, để không xảy ra cháy và sẵn sàng ứng phó, dập lửa ngay khi có sự cố cháy xảy ra. Kết quả bước đầu cho thấy, các tổ công tác PCCC tại chợ phát huy hiệu quả khi phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Với vai trò nòng cốt, Cảnh sát PCCC Hải Phòng cùng với chính quyền thành phố, quận Hồng Bàng, phường Quán Toan đã xây dựng mô hình chợ an toàn PCCC với 20 tiêu chí cụ thể tại chợ Quán Toan - mô hình chợ an toàn PCCC đầu tiên của cả nước được triển khai thí điểm. Theo đó, tại chợ Quán Toan, chính quyền địa phương, Ban quản lý chợ, Cảnh sát PCCC và bà con kinh doanh đã triển khai thực hiện đạt 18/20 tiêu chí đạt chuẩn về an toàn PCCC. Các gian hàng ở đây được bố trí rộng, cao, có mái che. Chung quanh chợ có đường cho xe chữa cháy tối thiểu rộng 4 m. Mỗi gian hàng được trang bị một bình cứu hỏa. Hệ thống điện được đấu mắc bảo đảm an toàn, có bãi để xe hợp lý, không cản trở lối thoát nạn và chữa cháy...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Thanh Sơn cho biết, mô hình "Chợ kiểu mẫu, đạt chuẩn về PCCC" tại Quán Toan là một mô hình tốt, TP Hải Phòng sẽ triển khai nhân rộng ra các chợ trên địa bàn toàn thành phố. TP Hải Phòng phấn đấu đến hết tháng 6-2015, mỗi quận, huyện có ít nhất một chợ đạt chuẩn và đến hết năm 2015, mô hình chợ đạt chuẩn về PCCC sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm