Nhà dân ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành hư hại sau lũ
* Cơn lũ dữ đi qua đã để lại bao hậu quả nặng nề cho người dân Quảng Ngãi. Sau lũ, người dân đang oằn mình dọn dẹp bùn đất, sửa lại nhà cửa. Nguy cơ dịch bệnh, nguồn nước bị ô nhiễm, đường sá ách tắc, ruộng, vườn hư hại đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Đến các địa phương trọng điểm lũ, chúng tôi đã chứng kiến những thiệt hại khủng khiếp. Nhiều hộ dân đã bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, súc vật và ruộng vườn bị sa bồi, thủy phá, coi như trắng tay. Nhiều tuyến đường vào xã, thôn xóm đều ngập trong bùn đất.
Người lái đò ở xã Tịnh An ăn miếng mì tôm sau giờ lũ rút.
“Ốc đảo” thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh - nơi có hàng trăm căn nhà bị dòng nước lũ nhấn chìm, ngổn ngang bùn đất. Bì bõm trong bùn dọn dẹp đồ đạc, ông Đặng Thứ (54 tuổi) ở xóm Tân Lập, thôn Ân Phú cho biết: Nước lũ ào lên nhanh quá khiến nhiều hộ dân ở đây dù đã quen “sống chung với lũ” cũng không kịp trở tay. Nhiều đồ dùng, bàn ghế, quần áo, chăn màn cũng bị nước lũ cuốn vương vãi khắp nhà, vùi lẫn trong lớp bùn đất.
Trưởng thôn Ân Phú Bùi Tỏi bàng hoàng nói: “Cả thôn có gần 400 hộ dân, nước lũ rút đi, toàn bộ các nhà đều ngập bùn đất. Mọi người dân đang phải vất vả lau dọn nhà cửa, chùi rửa các vật dụng và quét dọn bùn, rác. Nước rút, nhưng tình trạng thiếu lương thực và nước sạch trầm trọng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Phần lớn giếng nước vẫn còn đục ngầu do bùn đất lấp, chưa thể sử dụng.
Người dân tranh thủ dọn bùn đất trong nhà sau khi lũ rút.
Cùng với Sơn Tịnh, các xã ven sông, vùng trũng, vùng thấp của huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ và Thành Phố Quảng Ngãi cũng đang rất vất vả với sự “tấn công” của bùn đất dày khắp nơi. Sau lũ, nhiều khu dân cư còn bùn ngập tới tận đầu gối, đi lại rất vất vả.
Ông Trần Văn Sương, ở xã Tịnh Long than thở: “Lũ về trong đêm, tôi chỉ kịp bế con chạy lên gác xép để bảo toàn tính mạng. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều ngâm nước hết cả. Sau lũ, căn nhà bị phủ bởi một lớp bùn non dày đặc. Quần áo và sách vở của con giờ đều dính bùn, hư hỏng hết”.
Tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành chiều nay, những những lớp bùn dày lên đến 20 cm, trụ điện ngã ngổn ngang khắp nơi. Nhiều nhà dân tại rốn lũ thôn Ngân Giang từ nhiều ngày qua đã bị ngập sâu, có nơi hơn 2m, khiến nhiều tài sản, vật nuôi bị lũ cuốn trôi.
Thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh tan hoang sau lũ.
Anh Nguyễn Quang Thân ở thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Từ xưa tới giờ tôi chưa thấy cơn lũ quét nào kinh hoàng như thế. Nước lũ lên nhanh quá, lại vào ban đêm nên trở tay không kịp. Chỉ trong vòng 2 giờ, nước đã lên đến hai phần vách nhà. Tôi và vợ con chỉ kịp chạy tránh lũ còn tài sản đều ngâm nước hết cả”.
Công tác khắc phục hậu quả lũ diễn ra hết sức khẩn trương. Nước lũ chia cắt đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Khó khăn hiện nay là điện bị cắt hoàn toàn, nguồn nước rửa không đủ, vì vậy công tác khắc phục sẽ phải kéo dài trong nhiều ngày nữa.
Tan hoang sau lũ ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng trong hai ngày qua đã trực tiếp xuống các vùng lũ xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông đã trao quà cứu trợ trực tiếp cho đồng bào vùng lũ các xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh...
Ông Võ Văn Thưởng đã yêu cầu trước mắt cần hỗ trợ khẩn cấp mì gói, nước uống cho người dân trong vùng lũ, tuyệt đối không được để ai thiếu đói.
Các địa phương cũng cần huy động các lực lượng để giúp dân khắc phục thiệt hại, ưu tiên là giáo dục, y tế, giao thông. chú trọng công tác phòng dịch, vệ sinh sau lũ. Về lâu dài, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục thiệt hại, tập trung sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.
Quân đội đưa mì tôm, nước uống đến cứu trợ người dân.
Hai ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Quân khu V và lực lượng công an, bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Ngãi đã về các địa phương giúp dân khắc phục thiệt hại sau lũ. Tại xã Đức Thạnh, Đức Thắng, Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, lực lượng thanh niên xung kích và công an huyện đã giúp dân dọn bùn, đất, xác súc vật chết do nước lũ cuốn nằm la liệt trên đường làng.
Lương thực nhanh chóng được vận chuyển bằng thuyền đến cung cấp cho 700 hộ dân với gần 3.000 khẩu đang còn chia cắt tại hai thôn Phú An và Chú Tượng ở xã Đức Hiệp. Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp Lý Minh Hưng cho biết: Nước lũ đã làm nhiều nhà dân bị ngập cao đến 2m. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn hai thôn bị cô lập và chính quyền đã nhanh chóng tiếp tế lương thực và nước uống cho các thôn này.
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đưa mì tô, nước uống khẩn cấp cứu trợ cho người dân vùng bị lũ cô lập.
Ngoài Đức Hiệp, hai xã Đức Thắng và Đức Lợi được lực lượng dân quân đưa ca nô chở lương thực đến cứu trợ dân vùng lũ kịp thời. Ngay sau lũ rút, người dân và chính quyền đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường trong nhà và đường làng.
Tại huyện miền núi Sơn Hà, chiều nay đã tiếp cận và cứu trợ được cho các gia đình ở các vùng còn bị chia cắt, thiếu lương thực và nước uống; cấp tiền hỗ trợ cho các gia đình có người bị thương, nhà bị sập, trôi hoàn toàn. Trước hết, huyện tập trung tổ chức các đoàn công tác xuống các vùng còn bị chia cắt để cấp phát 1 tấn gạo/xã, cùng các nhu yếu phẩm, các tấm bạt lớn cho người dân.
Huyện đảm bảo các hoạt động trở lại bình thường ngay sau lũ, nhất là với các trường học, trạm y tế. Bên cạnh đó, huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa, hỗ trợ sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.
Xe máy điều động khắc phục sạt lở tuyến đường 623 lên huyện miền núi Sơn Hà.
Tuy nước lũ chưa rút hết, đường giao thông còn ách tắc nhiều nơi, nhưng tỉnh Quảng Ngãi hôm nay đã huy động nhiều lực lượng về cơ sở cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân với hàng chục tấn gạo, mì tôm và nước uống. Các ngành chức năng cũng đang vào cuộc triển khai nhanh các biện pháp khắc phục về ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa, hỗ trợ sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.
Nước lũ rút, người dân xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi tranh thủ dọn lại nhà cửa.
Theo báo cáo bước đầu của tỉnh Quảng Ngãi, đến trưa 17-11, toàn tỉnh đã có 27 người chết, mất tích và bị thương trong đợt lũ lịch sử này (trong đó có 8 người chết, 4 người mất tích và 15 người bị thương). Mưa, lũ đã làm sập đổ, cuốn trôi 32 nhà dân, tốc mái, hư hỏng 82 nhà. Lương thực bị ướt, hư hỏng gần 10 nghìn tấn. Sản xuất nông nghiệp bị sa bồi, thuỷ phá khoảng 500ha. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị sạt lở, hư hại nặng đang gây ách tắc giao thông ở nhiều địa phương trong tỉnh. Lũ đã cuốn trôi và nhấn chìm 11 tàu cá của ngư dân ra biển…
* Trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, đến ngày 17-11, hàng nghìn ngôi nhà vẫn chìm trong lũ. Người dân nỗ lực cùng bộ đội, công an đóng cọc tre làm kè rồi chèn bao tải cát gia cố, giữ đê sông Bồ trong lũ dữ.
Ngày 17-11, dù mưa đã giảm, nhưng nước lũ vẫn còn ngập sâu nên các địa phương trong tỉnh chưa thể thống kê thiệt hại do lũ lụt.
Tại Phong Điền, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu 0,5 đến gần 1m. Các xã vùng thấp trũng như: Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Thu, Điền Lộc và thị trấn Phong Điền nước ngập khá cao, gây ảnh hưởng hơn 1.240 hộ dân.
Tỉnh lộ 8 đi huyện Quảng Điền hiện nước vẫn còn ngập sâu 0,3- 0,5m
Thống kê bước đầu, tại huyện Phong Điền đã có một số công trình đê bao, thủy lợi, giao thông nông thôn bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị ngập và hư hỏng nặng. Riêng đê Hương Phong (thị xã Hương Trà) bị sạt lở nặng, lấn sâu vào nhà dân. Nhân dân đang triển khai gia cố tạm thời, hạn chế tối đa nguy cơ sạt lở.
Tại huyện Quảng Điền, nhiều đoạn đường từ An Lỗ đến thị trấn Sịa vẫn đang bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông. Tuyến đường từ Bao La (xã Quảng Phú) và đoạn đường từ xã Quảng Vinh đến trung tâm huyện Quảng Điền vẫn còn ngập sâu. Tại đập tràn Thủ Lễ cũng bị ngập hơn 1m, bà con phải dùng ghe đi lại. Nhiều diện tích hoa màu, sắn, mía chưa thu hoạch bị ngập trong lũ.
Phó ban chỉ huy PCLB huyện Quảng Điền, ông Hoàng Vọng cho biết, hiện tại hầu hết các vùng thấp trũng trên địa bàn huyện vẫn còn ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Hơn 3.250 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ. Các lực lượng đã di dời khoảng 100 hộ dân ở vùng ngập nặng đến nơi an toàn. Bước đầu có hơn 300 ha hoa màu trên địa bàn bị ngập, trong đó có nhiều ruộng hoa Tết mới được vài tuần; nhiều tuyến đường thấp trũng, hệ thống đê bao nội đồng, kênh mương thuỷ lợi bị hư hỏng nặng. Riêng đê Nam Phò (xã Quảng Thọ) bị nước tràn qua, gây sạt lở nghiêm trọng, đã được tôn cao, gia cố tạm thời, không để thiệt hại về tài sản, tính mạng nhân dân.
Nhiều ngôi nhà ở vùng thấp trũng huyện Quảng Điền vẫn còn cô lập do nước lũ bao vây.
Tỉnh lộ 4B và tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ trung tâm huyện về các xã ven phá Tam Giang như Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành vẫn còn ngập sâu trong lũ từ 0,3 đến gần 1m. Các tuyến đường liên xã, liên thôn xóm bị nước lũ cô lập, người dân đi lại bằng ghe.
Đặc biệt, tuyến đê Bác Vọng - Nam Phù và Niêm Phò - Gio Lâm dài khoảng 2km ngăn lũ sông Bồ vỡ thành nhiều đoạn trong đợt lũ bão 14 vừa hàn khẩu nay tiếp tục sạt lở nặng, uy hiếm tính mạng hơn một ngàn hộ dân có nhà cửa phía trong chân đê.Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (Quảng Điền), ông Trương Vang cho biết, nước lũ sông Bồ trong ngày 17-11 đang xuống dần, tuy nhiên lũ dâng cao tràn qua mặt đê và đường thôn Bác Vọng Đông đã cuốn đi hàng nghìn bao tải cát vừa được gia cố. Địa phương đã huy động hơn 500 thanh niên cùng công an và quân đội do huyện điều về đóng cọc tre làm kè rồi chèn bao tải cát gia cố.
Ngày 17-11, sau khi bơm nước đấu úng, bà con xã Phú Mậu (Phú Vang) tiến hành dặm lại số diện tích hoa Tết bị thiệt hại do lũ.
Đến tính cuối ngày 17-11, mực nước lũ ở Thừa Thiên - Huế đã giảm xuống ở mức an toàn, tuy nhiên nước lũ trên các sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu vẫn mức trên báo động 1.
Trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra tại các công trình thủy điện Hương Điền, Bình Điền, hồ Truồi, hồ Thọ Sơn và chỉ đạo các phương án di dời dân, bảo vệ an toàn hồ đập, các công trình. Các chủ hồ tiếp tục điều tiết xả lũ nhằm tránh vỡ đập.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đến kiểm tra tại công trình đê bao Phò Nam và các hộ dân sống ven Bồ thuộc huyện Quảng Điền. Ông yêu cầu các ban, ngành cấp tỉnh phối hợp với huyện Quảng Điền nhanh chóng tu sửa, nâng cấp tuyến đê này, tránh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Diễn biến mưa lũ vẫn còn phức tạp, huyện cần chủ động triển khai công tác ứng phó, bảo vệ tính mạng nhân dân và các công trình trên địa bàn.
Chỉ đạo công tác khắc phục lũ lụt tại huyện Phú Lộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Lê Trường Lưu đã lưu ý, thời tiết đang diễn biến phức tạp, các địa phương, cơ quan đơn vị cần lưu ý, nhất là vùng ven sông có nguy cơ sạt lở, phải chú ý bảo đảm an toàn cho người dân.
Cũng trong ngày 17-11, Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng chốt tại nhiều điểm ở sạt sở trên tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Phú Lộc để điều hòa giao thông, hướng dẫn hơn 300 ô tô tránh những điểm hư hỏng, sạt lở trên tuyến. Tại năm điểm sạt lở đất đá từ đèo Phước Tượng xuống mặt đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết các phương tiện và đặt các biển cảnh báo đợi đơn vị quản lý giao thông đường bộ đưa phương tiện đến giải phóng các điểm sạt lở trên, bảo đảm thông suốt tuyến Quốc lộ 1A.
* Trong ngày 17-11, mưa trên địa bàn Phú Yên đã giảm, mực nước các con sông cũng đã xuống dưới báo động II. Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng đã xả lũ với lưu lượng giảm còn 2.000m3/s. Hiện nước trên sông Ba đang rút, vì vậy lưu lượng xả lũ của thủy điện về hạ du tiếp tục giảm dần.
Cầu tràn La Hai vào thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân thường bị ngập do mưa lũ, gây ách tắc giao thông nhiều ngày liền.
Các địa phương ven sông Ba thuộc các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa vẫn đang lưu ý người dân hết sức đề phòng lũ quét, sạt lở đất vì trời vẫn mưa to phía thượng nguồn.
Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện Sông Hinh và Sơn Hòa vẫn bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực dân cư ven sông Ba thuộc các xã Đức Bình Đông, Đức Hình Tây, Sơn Giang (Sông Hinh), Sơn Hà, Suối Trai, Ea Chà Rang, TT Củng Sơn (Sơn Hòa) theo dõi tình hình nước lũ, không cho người dân qua lại, đánh bắt cá, vớt củi trên sông.
Đến chiều 17-11, các vùng trũng thấp thuộc các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam huyện Đồng Xuân; An Định, An Nghiệp huyện Tuy An nước lũ cũng đã rút, toàn bộ những hộ di dời đã trở lại cuộc sống bình thường. Chính quyền vận động người dân tập trung dọn dẹp vệ sinh, đề phòng dịch bệnh xảy ra.
Nước lũ tại một số nơi ở xã An Định, huyện Tuy An đã rút dần.
Trong hai ngày 16, 17- 11, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cũng đã điều lực lượng dân quân và các đoàn thể đến giúp người dân có nhà ở bị lốc xoáy tốc mái khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Hai trường học trường mầm non và THCS bị tốc mái bốn phòng học và sập tường rào, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu nhà trường khẩn trương khắc phục để phục vụ việc dạy học vào đầu tuần tới.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15-11, một cơn lốc xoáy mạnh quét qua khu dân cư thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng làm 10 nhà dân và hai trường học bị tốc mái.
Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, thiệt hại tài sản và hạ tầng trong đợt lũ này chủ yếu xảy ra ở các huyện Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu, làm một người chết; 13 nhà cấp 4 bị sập và 52 nhà bị ngập nước, tốc mái; các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng với tổng chiều dài gần 156km; 120ha lúa vụ mùa, hơn 50ha rau màu và một số hồ nuôi tôm thẻ chân trắng, ốc hương bị vỡ bờ. Tỉnh Phú Yên đang tập trung chỉ đạo cho các địa phương khẩn trương khắc phục.
* Mưa lớn trong những ngày qua tại tỉnh Kon Tum đã khiến Quốc lộ 24 nối Kon Tum với Quảng Ngãi bị sạt lở nhiều đoạn và đang ách tắc hoàn toàn. Nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện Kon Plông bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn ba xã phía đông của huyện là Măng Bút, Đắc Nên, Đác Tăng
Ông Huỳnh Tấn Phục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cho biết: “Cùng với hai máy đào và bốn ô tô hiện có tại chỗ, Sở đã huy động thêm ba máy đào từ thành phố Kon Tum lên và đường Đông Trường Sơn ra, tập trung hốt dọn đất đá tràn ra đường. Đối với điểm sạt lở ta luy âm đứt đường, tại km 75 + 850 thuộc địa phận xã Pờ Ê ( dài hơn 20 m, sâu 10) đơn vị thi công đang đào sâu vào phần ta luy dương để tạo đường tránh”.
Sập cầu tràn liên hợp tại xã Đăk Ring đi Đăk Nên, cô lập hoàn toàn xã Đác Nên ( Kon Ploong, Kon Tum ).
Đến 14 giờ ngày 17-11, tuyến đường tránh dài hơn 100 m, rộng năm mét đã được thông tuyến, các loại phương tiện xe thô sơ đã lưu thông, đơn vị thi công đang tổ chức rải đá cấp phối để chống lầy nhưng do trên địa bàn đang có mưa lớn nên công việc đổ cấp phối đang gặp khó khăn.
Hiện tại trên tuyến quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum vẫn còn một điểm chưa thông tuyến tại km 70 trên đèo Vi Ô lắc, do một khối đá lớn sập xuống đường chắn ngang lối đi. Ngành giao thông Kon Tum đang cho nổ mìn phá đá để thông tuyến.
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Kon Ploong cho biết, đến cuối ngày 17-11, tuyến đường vào xã Đắc Tăng, Đắc Ring đã được thông tuyến nhờ huyện đã tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh tổ chức hốt đất sạt lở, đã thông tuyến tạm thời, ôtô, xe máy đã đi lại được.
Hiện tại trên địa bàn chỉ còn lại xã Đác Nên, do cầu tràn liên hợp nối từ xã Đác Ring qua xã Đác Nên và nền đường dài 22 mét dẫn vào cầu bị cuốn trôi với khối lượng lớn nên hiện tại xã Đăk Nên đang bị cô lập.
Ngày 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã đi thực tế hiện trường nắm bắt tình hình thiệt hại và thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.
Tỉnh giao trách nhiệm cho huyện Kon Ploong phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như Sở Giao Thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Tài Chính, Sở kế Hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị thủy điện có công trình trên địa bàn sớm khắc phục tình trạng ách tắc giao thông, hỗ trợ bà con vùng bị thiên tai ổn định cuộc sống, sản xuất.
Riêng đối với xã Đác Nên, tỉnh giao cho huyện KonPlông phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh sử dụng giàn cẩu đang tập trung tại huyện KonPlông để khẩn trương khắc phục cầu tràn liên hợp tại xã Đăc Ring đi xã Đác Nên đảm bảo giao thông tuyến tỉnh lộ 676.
Tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ, mưa lũ do bão số 15 làm địa bàn Kon Tum thiệt hại gần 60 tỷ đồng.