Microsoft thua kiện bản quyền tại Hàn Quốc

Microsoft thua kiện bản quyền tại Hàn Quốc

Tuần trước, Tòa án Tối cao của Hàn Quốc đã bác bỏ một yêu cầu từ phía Microsoft đề nghị vô hiệu hóa bằng sáng chế của giáo sư Lee Keung-Hae thuộc ĐH Hàng không Hankuk, được cấp năm 1997.

Bằng sáng chế được cấp cho phát minh của ông Lee Keung-Hae về một công nghệ cho phép tự động chuyển đổi giữa các chế độ nhập văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc.

Năm 2000, ông Lee và công ty đại diện của mình, hãng "P và IB", đã đệ đơn kiện Chi nhánh Microsoft tại Hàn Quốc về sự xâm phạm bản quyền. Tuy nhiên, vụ kiện này vẫn chưa được dàn xếp ổn thỏa tại tòa phúc thẩm sau khi công ty phần mềm của Mỹ đã phát một đơn kiện khác yêu cầu vô hiệu hóa bằng sáng chế trên.

Giám đốc công ty "P và IB", ông Kim Kil-Hae nói:"Quyết định của Tòa án Tối cao đã nâng cao khả năng chiến thắng của chúng tôi trong cuộc chiến chống lại sự vi phạm quyền sáng chế này. Microsoft đã sử dụng công nghệ của chúng tôi mà không trả một đồng tiền bản quyền phần mềm nào cho chúng tôi".

Ông cũng cho rằng Microsoft nên ngừng bán các bộ phần mềm Office có tích hợp giải pháp chuyển đổi ngôn ngữ và chấp nhận mọi yêu cầu bồi thường của ông Lee, ước tính lên tới 75 triệu USD.

Microsoft hiện vẫn không chấp nhận đòi hỏi này. Ông Chung Jae-Hoon, một luật sư người Hàn Quốc đại diện cho Microsoft nói: "Tuần trước, chúng tôi đã đệ một đơn kiện khác với những chứng cứ mới cho thấy những công nghệ liên quan không phải là điều gì mới và đã được nói tới trong những tài liệu cũ của chúng tôi".

Microsoft cũng đã từng mắc kẹt với hàng loạt các vụ kiện tụng tốn kém với các đối thủ tại Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu.

Hồi tháng 5, cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc đã cáo buộc rằng Microsoft đã vi phạm các điều luật chống độc quyền với việc bán ra hệ điều hành Windows được tích hợp các chương trình chơi nhạc, phim và phần mềm nhắn tin tức thời.

Trước đó, tháng 3-2004, Ủy ban châu Âu cũng đã buộc Microsoft phải đưa ra thị trường châu Âu một phiên bản hệ điều hành Windows không tích hợp phần mềm chơi nhạc, phim để cạnh tranh bình đẳng với các đối thủ châu Âu.

Tháng 10-2005, Microsoft chấp nhận trả một khoản tiền lên tới 761 triệu USD cho RealNetworks, một công ty Mỹ đã bán phần mềm nghe nhạc RealPlayer.

Một tháng sau đó, Microsoft phải chi thêm 30 triệu USD cho hãng Daum của Hàn Quốc để dàn xếp một vụ kiện tụng liên quan đến việc tích hợp phần mềm Messenger trong hệ điều hành Windows.

Có thể bạn quan tâm