MGA Việt Nam đổi tên khu du lịch, thay đổi người đại diện pháp luật

NDĐT – Ghi nhận những sai sót, hạn chế do Báo Nhân Dân điện tử phản ánh thời gian qua, Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), chủ đầu tư dự án Khu du lịch Văn hoá tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã sửa sai. Theo đó, tên khu du lịch cũng thay đổi thành Khu du lịch Cáp treo Núi Sam và thay đổi Giám đốc mới.

MGA Việt Nam đổi tên khu du lịch, thay đổi người đại diện pháp luật

Ngày 6-7, Công ty Cổ phần MGA Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố những thay đổi về nhân sự, tên gọi khu du lịch, điều chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót và tiến độ các công trình của dự án.

Theo thông cáo báo chí do Công ty Cổ phần MGA Việt Nam, ngày 5-7 vừa qua, công ty đã có thông báo thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc sang bà Nguyễn Thị Hương Ngân. Bên cạnh đó, công ty còn điều chỉnh tên dự án Khu du lịch văn hoá tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam thành Khu du lịch Cáp treo Núi Sam. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, tân Giám đốc Công ty Cổ phần MGA Việt Nam cho biết, ngay sau khi điều chỉnh, công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng cho phù hợp với kết luận về dự án tại Quyết định số 24/QĐ của Thanh tra Sở Xây dựng An Giang.

Dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam toạ lạc tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc có tổng diện tích 40ha, có tổng mức đầu tư giai đoạn một hơn 3.000 tỷ đồng. Ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Dự an Khu du lịch Cáp treo Núi Sam cho biết, giai đoạn một của dự án hiện đã hoàn thành các hạng mục chính như: Nhà ga và trụ cáp treo, nhà hàng, Đền Một cột, Đền Dược sư, Quảng trường, Đền Phật ngọc, Đền Quán âm, Trung tâm tổ chức hội chợ... có mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Công ty Cổ phần MGA Việt Nam tiếp tục triển khai các hạng mục của giai đoạn hai như: Công viên nước, khách sạn, resort năm sao,...

* Kỳ 1: Làm giả quyết định của UBND tỉnh, chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng

* Kỳ 2: Chưa có quy hoạch, thiết kế, công trình đã hoàn thành

* Kỳ 3: Lợi dụng “thương hiệu” Bà Chúa Xứ để buôn thần bán thánh

*An Giang phản hồi loạt bài phản ánh sai phạm của MGA

Có thể bạn quan tâm