Trong cuộc bình chọn do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và tạp chí France Football tiến hành, Messi giành 22,65% số phiếu ủng hộ của các HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia và những nhà báo thể thao (có chọn lọc) trên khắp thế giới. Hai đồng đội của Messi ở CLB Barcelona, Iniesta đoạt Quả bóng Bạc với 17,36 % số phiếu và Xavi nhận Quả bóng Đồng với 16,48% số phiếu bầu.
Kết quả bầu chọn có thể được xem là khá bất ngờ khi trong năm 2010, Messi chỉ thành công ở câu lạc bộ . Messi kết thúc mùa giải 2009-2010 với 47 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 34 bàn ở La Liga và góp nhiều công giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vô địch Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ở đội tuyển quốc gia Argentina, Messi lại chơi mờ nhạt tại World Cup 2010. Cả giải, Messi không ghi được bàn thắng nào và đội tuyển Argentina bị loại từ vòng tứ kết.
Trong khi đó, hai đồng đội của Messi ở Barcelona là Iniesta và Xavi được đánh giá cao nhờ đóng góp to lớn cho đội tuyển Tây Ban Nha đoạt ngôi vô địch thế giới năm 2010.
Phần bình chọn HLV xuất sắc nhất thế giới 2010, Mourinho - cựu HLV của Chelsea và Inter Milan, nay là HLV của Real Madrid, chiếm 35,92 % số phiếu bầu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cùng CLB Inter đoạt cú ăn ba lịch sử : vô địch Italy, đoạt cúp quốc gia Italy và cúp Champions League. Xếp sau Mourinho là Vincente Del Bosque, HLV tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 (33,08% số phiếu) và Pep Guardiola, HLV CLB Barcelona (8,45%).
Nữ tuyển thủ Brazil, Marta nhận giải Cầu thủ nữ hay nhất năm 2010 của FIFA với 38,2% số phiếu bầu ; cầu thủ đội tuyển Đức Birgit Prinz (15,18 %) và cầu thủ gốc Kosovo Lira Bajramaj (9,96 %). Đây là năm thứ năm liên tiếp Marta nhận phần thưởng cao quý này.