May 10 phấn đấu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng năm 2024

NDO - Đơn hàng xuất khẩu dự kiến tiếp tục giảm, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao,... Trong bối cảnh đó, May 10 đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng trong năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ký kết giao ước thi đua.
Lễ ký kết giao ước thi đua.

Ngày 2/1, tại Hà Nội, Tổng công ty May 10 tổ chức lễ phát động Thi đua sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm (8/1/1959-8/1/2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt cho biết, năm 2023, đơn vị đối diện khó khăn chưa từng có tiền lệ nhưng với sự nỗ lực vượt khó của người lao động toàn hệ thống đã giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, tổng doanh thu đạt 4.248 tỷ đồng, đạt 90,92%, tăng 1,15%; lợi nhuận trước thuế đạt 123 tỷ đồng, tăng 11,8%; thu nhập bình quân đạt 9.250.000 đồng/người/tháng, giảm 0,54% so kế hoạch,...

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế thế giới còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó lường; ngành Dệt may sẽ đối diện với hàng loạt khó khăn từ áp dụng cơ chế EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) cũng như chiến lược thời trang bền vững thay cho thời trang nhanh,...

Dự kiến đơn hàng xuất khẩu tiếp tục giảm, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao,... Trong bối cảnh đó, May 10 đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt mục tiêu trên, ông Thân Đức Việt khẳng định, May 10 sẽ tập trung và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, lo đủ việc làm cho người lao động trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt hàng, khách hàng.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn và hợp lý; tập trung công tác phục vụ cho sản xuất, nghiên cứu và chuyển đổi sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, chất liệu mới, đẩy nhanh tốc độ may mẫu, dập mẫu, chất lượng mẫu,... để làm các đơn hàng khó, kết cấu sản phẩm phức tạp, thời gian giao hàng nhanh,...

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Lê Tiến Trường biểu dương kết quả đạt được của May 10 trong năm qua, đồng thời khẳng định 4 yếu tố làm nên thành công của May 10 đó là: kiên cường, dũng cảm, sáng tạo và đoàn kết. Theo đó, để bảo đảm hoạt động ổn định trong điều kiện đơn giá giảm 30%, người lao động trên cả nước nói chung và của May 10 nói riêng đã có một năm lao động vất vả, làm nhiều hơn nhưng hiệu quả thấp hơn.

Đây là quá trình hết sức vất vả của các doanh nghiệp trong tập đoàn trong năm 2023. Điều này đã thể hiện sự kiên cường của các doanh nghiệp và người lao động ngành dệt may. Tiếp đến, sự dũng cảm của Ban lãnh đạo May 10 đã đem lại sự phát triển ổn định, đạt những thành tựu nhất định trong năm 2023, có suy giảm so với năm 2022 nhưng suy giảm ít và là một trong số doanh nghiệp hiếm hoi của Vinatex vẫn đạt hiệu quả trong toàn hệ thống ngành dệt may,...