GÓC ẢNH

“Mắt biển” nơi trùng khơi

Hải đăng Mũi Dinh tại vùng biển thuộc làng chài Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) là công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng trên ngọn núi cao so với mực nước biển khoảng 186m.
0:00 / 0:00
0:00
Hải đăng Mũi Dinh ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 40 km.
Hải đăng Mũi Dinh ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 40 km.

Đi theo những bậc thang hình xoắn ốc trong tòa tháp cổ, du khách sẽ đến vị trí của “mắt” đèn, thỏa thích nhìn ngắm một vùng trời biển bao la trải dài trước mặt mũi Dinh cùng đường chân trời hòa quyện vào nhau giữa mầu trời và mầu nước xanh biếc. Từ đây có thể nhìn rõ tàu thuyền ngược xuôi qua vùng biển này. Những con sóng trắng gợn lên nhẹ nhàng như tấm thảm hoa khổng lồ, đa sắc màu dưới ánh mặt trời.

“Mắt biển” nơi trùng khơi ảnh 1
Hải đăng xoay tròn theo chu kỳ 20 giây/lần, giúp ngư dân xác định hướng vào bờ an toàn sau mỗi chuyến ra khơi.

Tuy đã 120 năm tuổi, nhưng hải đăng Mũi Dinh vẫn giữ được toàn bộ kiến trúc, là một trong số những “mắt biển” cổ xưa. Hằng đêm, dù nắng mưa hay giông bão, hải đăng vẫn luôn phát ánh sáng ra biển khơi, giữ trọng trách khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia, giúp ngư dân đánh bắt cá tìm hướng về nhà an toàn sau mỗi chuyến vươn khơi.