"Măng non" Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục để "Tiến bước lên Đoàn"

NDO - Thực hiện chủ đề công tác Đội "Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn", năm học 2022-2023, Hội đồng Đội các cấp và đội viên, thiếu nhi cả nước đã chung tay triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là trong ứng dụng công nghệ số, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục nghệ thuật của thiếu nhi ưu tú các tỉnh, thành phố tại Hội nghị.
Tiết mục nghệ thuật của thiếu nhi ưu tú các tỉnh, thành phố tại Hội nghị.

Hưởng ứng các đợt phát động của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình, công trình, phần việc măng non ý nghĩa. Qua đó, nhiều kỷ lục Việt Nam liên quan tới đội viên, thiếu nhi đã được xác lập.

Những kỷ lục chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc

Nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, "Ngày hội sắc màu" - cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn" đã xác lập kỷ lục Việt Nam với 197.531 tác phẩm tham dự, trở thành sân chơi rộng lớn để thiếu nhi gửi gắm tình cảm, niềm tin, lòng tự hào với tổ chức Đoàn.

Cùng với đó, màn đồng diễn flasmob chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” tại Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII năm 2022 đã ghi nhận 1 kỷ lục Việt Nam khác với hơn 3.000 đại biểu thiếu nhi tham gia.

"Măng non" Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục để "Tiến bước lên Đoàn" ảnh 1

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long điều hành Hội nghị.

Tại phiên trọng thể của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 441 thiếu nhi Thủ đô đã lập kỷ lục số lượng thiếu nhi tham gia chương trình chúc mừng lớn nhất qua các kỳ Đại hội. Các em còn mang đến Đại hội phần biểu diễn cờ semaphore “Thiếu nhi Việt Nam, mừng Đại hội Đoàn” và biểu diễn hát múa “Măng non tiến bước lên Đoàn”, với sự tham gia của 7.826 thiếu nhi của 174 Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi và các liên đội trường học trên cả nước.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục tổ chức chương trình biểu diễn trống kèn “Thiếu nhi Việt Nam - Tiến bước lên Đoàn”, diễn ra đồng loạt tại tất cả các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và một số liên đội trường học trên cả nước với sự tham gia của 12.000 thiếu nhi.

Sự kiện đặc biệt này một lần nữa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận, trao kỷ lục “Màn biểu diễn trống kèn chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc có số lượng thiếu nhi tham gia biểu diễn cùng lúc đông nhất Việt Nam”.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Theo các báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chiều 17/7 tại Hà Nội, năm học vừa qua, Hội đồng Đội các cấp trên cả nước đã hoàn thành 100% đối với 7/8 chỉ tiêu đề ra.

"Măng non" Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục để "Tiến bước lên Đoàn" ảnh 3

Đại diện Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị.

Trong đó, tiêu biểu có việc 23.501/23.501 Liên đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 701/701 Hội đồng Đội cấp huyện có mô hình tư vấn, hướng nghiệp cho đội viên lớn; 63/63 Hội đồng Đội cấp tỉnh có ít nhất 1 mô hình, giải pháp hiệu quả thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em...

Cũng theo các báo cáo trên, dù chưa đạt 100%, nhưng chỉ tiêu về Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng ít nhất 1 mô hình, giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi cũng đạt tỷ lệ 99,29%.

Năm học 2022-2023, Hội đồng Đội các cấp và thiếu nhi cả nước đã hoàn thành 7/8 chỉ tiêu đề ra với tỷ lệ 100%. Chỉ tiêu còn lại đạt tỷ lệ 99,29%.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã đề xuất thêm nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực đóng góp vào công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước.

Đáng chú ý, Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh qua tham luận "Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để tạo môi trường giáo dục và rèn luyện cho thiếu nhi" đã giới thiệu chương trình trực tuyến "Những bông hoa nhỏ"; các hội thi trực tuyến kết hợp trải nghiệm thực tế “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Tự hào sử Việt”, “Tôi yêu khoa học”; các hoạt động hưởng ứng trào lưu tích cực trên không gian mạng “Làm việc tốt”, “Sống xanh”...

Xuất phát từ thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn phải bảo đảm không gian cho đội viên, thiếu nhi được vui chơi, học tập, năm 2023, Thành đoàn, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cấp "Không gian sinh hoạt hè trực tuyến" ứng dụng công nghệ AI, tích hợp các dữ liệu, sản phẩm tuyên truyền để thiếu nhi có thể sinh hoạt hè tại nhà.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, những nội dung lớn trong chương trình năm học vừa qua đã được các cấp Hội đồng Đội bảo đảm thực hiện tương đối tốt.

Nhiều nội dung không chỉ bám sát chương trình công tác Đội mà còn được bổ sung phù hợp, đeo bám, quyết liệt thực hiện. Nhờ đó, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, nhiều nội dung được đổi mới, phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại một số đơn vị chưa thật đồng đều, chưa mang màu sắc đặc trưng của địa phương, đơn vị, việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động, phong trào của Đội tại một số địa phương còn hạn chế.

Theo đó, những hạn chế cần lưu tâm nhất nằm ở việc tình trạng bạo lực học đường, bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp ở các địa phương với nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tâm lý phụ huynh học sinh và trẻ em, gây bất an trong cộng đồng.

Công tác nắm bắt, xử lý, thông tin báo cáo các vụ việc liên quan đến trẻ em còn chậm. Sự vào cuộc của Hội đồng Đội các cấp trong tham gia hỗ trợ trẻ em, can thiệp đối với nạn nhân của xã hội, tai nạn thương tích là trẻ em còn thiếu chủ động, lên án các hành vi xâm hại trẻ em còn chưa kịp thời.