Trong buổi gặp gỡ với báo chí tại Hà Nội ngày 23-10, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Nhà hát cho biết, Nhà hát múa rối Việt Nam đã tham dự Liên hoan sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2013 từ ngày 28-8 đến 2-9, tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc theo lời mời của Viện nghiên cứu Văn hóa và nghệ thuật thiểu số Nam Ninh.
Đây là lần đầu tiên Nhà hát tham dự liên hoan sân khấu quốc tế với một chương trình múa rối cạn. Trong đêm khai mạc liên hoan, chương trình "Nhịp điệu quê hương" của Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp với ban tổ chức, các đoàn bạn và đông đảo khán giả tham dự. Tiết mục được dàn dựng dựa trên một số làn điệu dân ca truyền thống, gần gũi với đời sống sinh hoạt của người nông dân Việt Nam. Những đôi tay "biết nói" của các nghệ sĩ đã mang lại sự sống cho những con rối vô tri, vô giác, đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.
Kết thúc liên hoan, đoàn Nhà hát múa rối Việt Nam đã được ban tổ chức trao bằng khen "Chương trình được khán giả yêu thích nhất", NSƯT Nguyễn Tiến Dũng và hai nghệ sĩ Thế Long và Minh Toàn cũng được nhận giải nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất.
Nghệ sĩ Tiến Dũng chia sẻ: “Để đáp lại sự biểu diễn hết mình của các nghệ sĩ Việt Nam, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng rạp hát luôn chật kín chỗ, nhiều khán giả còn đứng ở hai bên lối đi để được thưởng thức thêm nhiều tiết mục múa rối đặc sắc đến từ Việt Nam”.
Cũng nằm trong kế hoạch quảng bá nghệ thuật múa rối Việt Nam ở nước ngoài, trong 10 ngày từ 27-9 đến 6-10, đoàn nghệ thuật của nhà hát đã biểu diễn hơn 20 suất diễn rối nước đặc sắc cho khán giả tại Nhà hát mái vòm trong công viên O’Higgins, công viên lớn nhất ở Thủ đô Santiago, Cộng hòa Chile.
Bà Ngô Thanh Thủy, Giám đốc Nhà hát múa rối Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên nghệ thuật múa rối nước Việt Nam được giới thiệu tại một quốc gia Nam Mỹ xa xôi như Chile. Khán giả ở đây đặc biệt thích thú và ngạc nhiên với một loại hình nghệ thuật mới lạ và độc đáo của Việt Nam.
Trong mười ngày lưu diễn tại nước bạn, các nghệ sĩ Việt Nam phải trải qua gần một nửa thời gian để di chuyển đến địa điểm biểu diễn, song những tiếng vỗ tay tán thưởng, reo hò thích thú của khán giả trong tất cả các suất diễn đã truyền thêm sức mạnh và niềm cảm hứng cho các nghệ sĩ để hoàn thành xuất sắc nhất sứ mệnh quảng bá nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.