Ngoài chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc do các đoàn viên, thanh niên, phụ nữ dân tộc Raglai tại địa phương biểu diễn phục vụ bà con, chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2016 đã trao tặng 535 phần quà với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng, gồm: gạo, mì ăn liền, mùng, mền cho tất cả hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn trong xã. Ông Katơr Thuận, xã Phước Thành, thổ lộ: “Bà con mình ưng cái bụng lắm, có quà tặng của đoàn từ thiện, bà con đón Tết này rất ấm lòng”.
Đội ngũ y bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc cho người nghèo xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Chủ tịch UBND xã Phước Thành Chamaléa Nhiên nói, hạn hán rồi đến lũ lụt, bà con đang rất khó khăn, giờ được các nhà hảo tâm chia sẻ, chúng tôi cũng đã tuyên truyền với bà con thực hiện ăn Tết tiết kiệm, không uống nhiều rượu để giữ gìn sức khỏe tiếp tục sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Bà con nhận thức được điều đó, nên tình trạng nấu rượu gạo trên địa bàn xã hầu như không có nữa.
Những phần quà nghĩa tình càng làm cho không khí chuẩn bị đón Tết của bà con Raglai ở xã Phước Thành thêm ấm lòng. Trước đó, lực lượng đoàn viên xung kích của Tỉnh Đoàn đã giúp đồng bào lắp đặt, sửa chữa và thắp sáng các tuyến đường trong xã, nên không khí vui đón Tết Đinh Dậu năm 2017 ở đây rất đầm ấm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lực lượng thanh niên xung kích của Tỉnh Đoàn Ninh Thuận giúp dồng bào Raglai xã Phước Thành sửa chữa hệ thống điện thắp sáng đường nông thôn.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Thuận Trần Quang Truyền cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, các cấp Hội trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các trò chơi dân gian cho bà con Raglai vui xuân cùng với nhân dân trong toàn tỉnh. Hiện tại, lực lượng thanh niên xung kích đã sửa chữa xong nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng, nhà ở của các hộ nghèo bị mưa lũ làm sập vách, hư hỏng… Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2016 đã góp phần tạo sức lan tỏa cho phong trào mang hơi ấm đến với người nghèo ở vùng sâu, vùng xa ngày càng được nhân rộng.