Lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 1 về mức trước đại dịch Covid-19

NDO - Lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 1 tăng 79,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt khoảng 2,69 triệu lượt người, tương đương mức của tháng 1/2019 - trước khi dịch Covid-19 bùng phát.
0:00 / 0:00
0:00
Nhật Bản đã đón lượng khách du lịch quốc tế về mức trước đại dịch. Ảnh minh họa: EPA-EFE
Nhật Bản đã đón lượng khách du lịch quốc tế về mức trước đại dịch. Ảnh minh họa: EPA-EFE

Báo cáo của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 21/2 cho biết, số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản ngày càng tăng sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến dịch Covid-19 hồi cuối tháng 4/2023. Đồng yên yếu cũng thúc đẩy sự gia tăng khách quốc tế đến Nhật Bản.

Theo JNTO, trận động đất mạnh làm rung chuyển miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới không ảnh hưởng nhiều tới lượng khách quốc tế tới, mặc dù một số khách từ Hàn Quốc và Trung Quốc đã hủy chuyến đi đến Nhật Bản sau trận động đất.

Tính theo quốc gia và khu vực, trong tháng 1/2024, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất với 857.000 lượt người, tăng 10,0% so với cùng kỳ năm 2019, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 492.300 lượt người, tăng 27,0%. Trung Quốc là thị trường khách lớn thứ 3 của Nhật Bản với 415.900 lượt người, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm 2019 do Trung Quốc chậm dỡ bỏ các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Tháng 1/2024 cũng ghi nhận lượng khách từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia đến Nhật Bản ở mức cao nhất trong vòng một tháng.

Thị trường khách du lịch quốc tế ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản. Năm 2023, lần đầu tiên du khách nước ngoài đến Nhật Bản đã chi tiêu hơn 5 nghìn tỷ yên, vượt xa mục tiêu ban đầu của chính phủ nước này.

Báo cáo của JNTO cũng cho biết, số người Nhật đi du lịch nước ngoài trong tháng 1/2024 đã tăng 89,3 so với một năm trước đó lên 838.600 người nhưng vẫn giảm 42,3% so với mức của tháng 1/2019.