Lục Nam tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) có 23/23 xã đạt chuẩn, hai thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Nông thôn Lục Nam thay đổi từng ngày.
Nông thôn Lục Nam thay đổi từng ngày.

1. Sau gần 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ một huyện miền núi với rất nhiều khó khăn khi bắt đầu triển khai thực hiện, đến nay Lục Nam đã đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn: Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng và thiết chế nông thôn được đầu tư khá đồng bộ; hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động tốt nội lực và sức mạnh toàn dân, Lục Nam từ một huyện miền núi, khó khăn đã từng bước trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Những xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, hiện đại đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới trên quê hương Lục Nam.

Tại các xã, người dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp thêm kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu trị giá hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường theo tiêu chuẩn. Nhờ vậy, bộ mặt từng địa bàn dân cư đã thay đổi căn bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Khắp các xã, thị trấn, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nhân dân không tiếc công sức, thời gian, chung tay làm đẹp quê hương, nổi bật là hội viên phụ nữ các cấp.

Bà Trần Thị Cẩm Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Nam cho biết, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về tham gia xây dựng nông thôn mới cho toàn bộ cán bộ, hội viên, xác định trách nhiệm, vai trò của tổ chức hội và hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. Những năm qua, các cấp hội huy động hàng chục nghìn hội viên tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; phát quang vệ sinh đường giao thông; nạo vét kênh mương, trồng mới và chăm sóc, cắt tỉa những đường hoa…

Lục Nam tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Trang trại trồng thanh long của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Thần Đồng, xã Bình Sơn cho thu nhập cao.

2. Ở nhiều xã, lực lượng cựu chiến binh cũng có sự đóng góp thiết thực. Tìm hiểu ở xã Lan Mẫu được biết, địa phương có hơn 600 hội viên cựu chiến binh, nhiều đồng chí luôn tự giác vì việc chung. Đơn cử như khi địa phương triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã Lan Mẫu giai đoạn 1, chiều dài hơn 3,1km, cựu chiến binh Nguyễn Văn Ngà ở thôn Trung An đã hiến gần 300m2 đất, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Từ sự nêu gương của ông Ngà, 93 hộ khác trong thôn có tuyến đường chạy qua đều đồng thuận hiến gần 2,8 nghìn m2 đất.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Nam cho biết: "Thời gian qua, hưởng ứng phong trào, các cấp Hội trên địa bàn đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khả năng của Hội. Ba năm qua, các hội viên đã duy trì hoạt động của 288 tổ cựu chiến binh tự quản bảo vệ an ninh trật tự với gần hai nghìn thành viên; hiến hơn 45 nghìn m2 đất các loại để xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, mở rộng đường giao thông; vận động hội viên tham gia gần 15 nghìn ngày công để cứng hóa kênh mương nội đồng…”.

Không những vậy, các cấp Hội đã vận động hội viên nói riêng, người dân nói chung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hội cũng tạo điều kiện cho gia đình hội viên tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh. Qua thống kê, tỷ lệ số hộ gia đình hội viên cựu chiến binh đạt khá, giàu chiếm 70%.

3. Xác định xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lục Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Vận động xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xây dựng huyện nông thôn mới.

Lục Nam tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Công an huyện Lục Nam phối hợp xây dựng con đường hoa tại xã Vũ Xá.

Đến nay 23/23 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ba xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hai đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2023.

Ông Đặng Văn Nhàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, huyện đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả tích cực. Đó là là quá trình chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố, nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển nông thôn phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội, lấy người dân là chủ thể.