Trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã và đang xuất hiện lũ tiểu mãn. Từ ngày 21 đến 23-5, trên sông Ðà, sông Lô và sông Thái Bình biên độ lũ lên từ một đến 2,5 m. Từ ngày 23 đến 25-5, trên sông Thao, sông Lô, sông Mã lũ đang lên. Dự báo, lũ sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục lên.
Biên độ nước lên trên sông Thao và sông Lô từ 1,5 đến 2,5 m, hạ lưu sông Hồng từ 1 đến 1,5 m. Lũ sông Mã tiếp tục lên với biên độ tại trung, thượng lưu từ 1 đến 2 m, hạ lưu từ 0,5 đến 1m.
Ngày 25-5, tại Hà Tĩnh, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức "Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường ứng phó bão lũ các tỉnh miền trung năm 2012". Tại hội nghị, 140 đội viên (chủ yếu là các đội viên cơ sở ở những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ thuộc Bắc Trung Bộ - duyên hải Nam Trung Bộ) đã được trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về ứng phó với thảm họa thiên tai.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị Chủ tịch UBND 14 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Ðịnh, Ninh Bình tăng cường phòng, chống dịch lợn tai xanh. Theo đó, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ phát sinh ổ dịch tai xanh trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, tiêu thụ lợn; nghiêm cấm bán chạy lợn và sản phẩm lợn mắc bệnh; phát động chiến dịch tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn bộ vùng có dịch và các vùng chăn nuôi, giết mổ gia súc có nguy cơ cao.
Theo Cục Thú y, cả nước hiện có năm tỉnh có dịch lợn tai xanh gồm Ðiện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình và dịch đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, một số địa phương vẫn còn chủ quan, giám sát phát hiện dịch chậm. Ðặc biệt, dịch tai xanh đã xảy ra ở tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh, đây là những tỉnh có mật độ chăn nuôi lợn cao, việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn rất nhiều, đồng thời lại tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành phố, cho nên khả năng lây lan sang các tỉnh đồng bằng sông Hồng và lân cận rất lớn.
Vào khoảng 7 giờ sáng 25-5, tại núi Ðá Ðen ở thôn Bình An 2, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Ðịnh), hơn 3 ha rừng trồng theo dự án WB3, với loại cây keo (hơn 5 năm tuổi) của người dân địa phương bị thiêu rụi. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng các ngành chức năng huyện Tuy Phước nỗ lực dập tắt. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở cùng với thời tiết khô hanh cho nên đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Hiện, nguyên nhân vụ cháy rừng đang được các ngành chức năng của huyện Tuy Phước và xã Phước Thành điều tra làm rõ. Tính từ đầu tháng 5-2012 đến nay, đây là vụ cháy rừng thứ ba xảy ra trên địa bàn xã Phước Thành, với tổng thiệt hại gần 25 ha rừng.
Chiều 24-5, tàu cá mang số hiệu BTh 98267 TS do ông Võ Thành Trí (33 tuổi, ở huyện Phú Quý, Bình Thuận) đã được Biên đội tàu Vùng Cảnh sát biển 2 cứu hộ thành công khi chết máy trôi dạt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Biên đội tàu Vùng Cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa phát hiện tàu BTh 98267 TS trôi dạt cách đảo Sinh Tồn Ðông khoảng bảy hải lý. Tàu CSB 6006 lập tức được lệnh ứng cứu kịp thời tàu cá bị nạn cùng 15 thuyền viên.