Lũ lụt và lở đất khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Philippines

Giới chức Philippines ngày 28/10 cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Nalgae đang hướng về nước này, kéo theo lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh miền nam Maguindanao, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sơ tán người dân sau khi nước lũ tràn vào nhà dân tại tỉnh Maguindanao, ngày 28/10. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sơ tán người dân sau khi nước lũ tràn vào nhà dân tại tỉnh Maguindanao, ngày 28/10. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, cứu hộ những người còn mất tích, song chưa rõ con số cụ thể. Giới chức địa phương cho biết thị trấn Datu Odin Sinsuat ghi nhận nhiều người thiệt mạng nhất (16 người), trong khi 10 người thiệt mạng ở Datu Blah Sinsuat. Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng.

Theo ông Nasrullah Imam, người đứng đầu cơ quan quản lý và giảm thiểu nguy cơ thảm họa tỉnh Maguindanao, quân đội và cảnh sát đã được triển khai đến khu vực để hỗ trợ người dân.

Truyền thông địa phương đưa tin mưa lớn do ảnh hưởng của bão Nalgae, dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo chính Luzon trong ngày 30/10. Tại khu vực miền bắc Philippines, khoảng 5.000 người đã buộc phải sơ tán để phòng tránh bão.

Hồi cuối tháng 9, Noru - cơn bão số 11 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines từ đầu năm tới nay, đã khiến 5 người thiệt mạng, 74.000 người dân đã phải sơ tán và gây thiệt hại nặng nề tại nước này.