Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội

NDO - Ngày 17/1, Ủy ban nhân tỉnh Long An tổ chức lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ; 51 doanh nhân, doanh nghiệp cùng các sở, ban, ngành đến dự.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Tại lễ tri ân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, năm 2023, với tinh thần trách nhiệm sẻ chia của cộng đồng, sự động viên, kêu gọi, vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh đã được các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đồng hành, chung tay với Long An triển khai thực hiện các chương trình an sinh: Xây dựng hàng trăm cây cầu an sinh và đường giao thông nông thôn; phương tiện sản xuất cho hộ nghèo; xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; xây dựng nhiều ngôi trường khang trang, xanh-sạch-đẹp; tài trợ học bổng cho hàng trăm học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, tôn tạo nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử…, với tổng giá trị đóng góp trên 536 tỷ đồng.

Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Long An dự lễ thông xe cầu giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Hưng, Long An

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu, chí nghĩa, chí tình, đầy lòng nhân ái của hai đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào công tác an sinh xã hội, giúp cho Long An phát triển bền vững.

Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ tri ân.

Đồng chí Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Năm 2024 là giai đoạn nước rút, tăng tốc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2021-2025), Long An sẽ tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường hội nhập, hợp tác để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8-8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 105-110 triệu đồng.

Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội ảnh 3

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh và địa phương dự lễ khánh thành cầu kênh 30/4, xã Vĩnh Bửu, Tân Hưng, Long An.

Triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội ảnh 4

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tặng hoa và quà tri ân nhà tài trợ.

Để hoàn thành mục tiêu, Long An rất mong các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, năng động, bản lĩnh, sáng tạo hơn, thích ứng nhanh với điều kiện mới, dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đề xuất và cùng với tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Long An cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh một cách bền vững. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể”.