Nêu cao truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Ninh hôm nay đang nỗ lực viết tiếp trang sử mới trong thời bình. Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân không ngừng nâng cao cùng quyết tâm chính trị cao, Lộc Ninh đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu nông thôn mới nâng cao, địa phương đang từng bước định hình diện mạo một đô thị vùng biên năng động, hiện đại, giàu bản sắc.
Từ thủ phủ cách mạng…
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, khu vực Lộc Ninh (hiện nay bao gồm các xã: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Lộc Hưng và Lộc Ninh) là một trong những địa chỉ đỏ của phong trào cách mạng. Ðầu năm 1972, cục diện chiến trường miền nam có nhiều thuận lợi cho cách mạng. Do đó, rạng sáng 7/4/1972, Trung ương Cục quyết định mở chiến dịch Nguyễn Huệ. Quân giải phóng và hàng nghìn đồng bào dân tộc , Khmer, công nhân cao su đồng loạt nổi dậy, tiến công chi khu quân sự, diệt hơn 3.000 tên địch, bắt sống 1.876 tên, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh của chúng, giải phóng Lộc Ninh, làm nức lòng chiến sĩ, nhân dân cả nước.
Lộc Ninh giải phóng, trở thành căn cứ địa của Bộ Chỉ huy Miền, thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam; sở chỉ huy tiền phương, nơi tập kết các binh đoàn chủ lực chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Từ năm 1973, đường chiến lược 559 của hậu phương lớn từ miền bắc xã hội chủ nghĩa đã chi viện tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến đánh Mỹ. Ðường ống xăng dầu từ Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An) cũng được xây dựng với chiều dài 1.914km, 115 trạm bơm đẩy vận chuyển hàng triệu lít xăng đến kho xăng dầu tại Lộc Ninh để phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Tiến Cường, nguyên Phó ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước (cũ) cho biết: Chiến tranh đã lùi xa trên mảnh đất Lộc Ninh, nhưng những di tích lịch sử của cuộc kháng chiến vệ quốc vẫn còn nguyên vẹn. Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền, nhà Giao Tế, Bồn xăng VK98, sân bay quân sự Lộc Ninh… được đầu tư tôn tạo và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Các di tích lịch sử thể hiện tinh thần đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta, trong đó có quân và dân huyện Lộc Ninh.
…Đến đô thị vùng biên
Hiện nay, Lộc Ninh có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã chuyển dịch mạnh theo hướng đô thị-dịch vụ-du lịch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2025 của xã đạt trên 3.000 tỷ đồngg. Thu nhập bình quân đầu người tại xã Lộc Ninh năm 2023 là 85,15 triệu đồng, năm 2024 là 89,66 triệu đồng, năm 2025 ước đạt 93,12 triệu đồng, cao hơn mức thu nhập bình quân toàn tỉnh (86 triệu đồng).
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Ninh, cho biết: Từ những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, một trong những mục tiêu được Đảng bộ xã đặt ra là phải đưa Lộc Ninh về đích nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, xã sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn để liên kết vùng, liên kết xã, kết nối các tuyến đường nội ô tạo thuận lợi cho việc giao thương, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Về thăm Lộc Ninh hôm nay, ấn tượng lớn nhất là các tuyến đường đều được nhựa hóa, bê tông hóa trang trí rợp bóng cờ hoa, xen lẫn là những khóm hoa khoe sắc do người dân tự tay trồng, chăm sóc để chỉnh trang cảnh quan môi trường sống. Tại một số tuyến đường chính đang được đầu tư, nâng cấp mở rộng, nhân lực, vật lực được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Gắn bó lâu năm với mảnh đất cách mạng Lộc Ninh, ông Tăng Văn Khoa, Bí thư Chi bộ ấp 6 Lộc Thái, xã Lộc Ninh, phấn khởi cho biết: 100% các tuyến đường trong ấp hiện đã được bê tông xi-măng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đường làm tới đâu, nhân dân đều tự nguyện hiến đất để mở rộng đến đó. Hai bên đường bà con trồng thêm hoa để làm đẹp cảnh quan. Giao thông thuận lợi, đời sống người dân ngày một nâng cao. Ấp 6 có 226 hộ, 850 nhân khẩu, từ năm 2023 ấp đã không còn hộ nghèo, cận nghèo.
Còn ông Nguyễn Sự, Trưởng ban Công tác mặt trận Ấp 3B Lộc Thuận, xã Lộc Ninh phấn khởi nói: Ấp có 299 hộ, hơn 1.100 nhân khẩu, điều đáng mừng là hiện nay không còn hộ nghèo. Tuy nhiên, để chăm lo đời sống người dân, Ban điều hành ấp đã chủ động rà soát kỹ các trường hợp còn khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ. Từ đầu năm 2025 đến nay, ấp đã phối hợp với chính quyền các cấp xây tặng nhà đại đoàn kết, hiện đang rà soát đề nghị xây mới, sửa chữa khoảng 10 căn tặng các hộ khó khăn về nhà ở.
Hướng đến phát triển Lộc Ninh trở thành đô thị ở khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lộc Ninh Nguyễn Gia Hòa khẳng định: yếu tố thuận lợi nhất của xã Lộc Ninh là được kế thừa thành quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện Lộc Ninh (cũ). Mặt khác, xã hiện nay là lực lượng lao động dồi dào; có truyền thống đoàn kết, rất thuận lợi cho việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các phong trào trên địa bàn. Hệ thống hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các doanh nghiệp vừa khá đông, đây là điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, bảo đảm nguồn thu ngân sách để phục vụ đầu tư phát triển, nâng cao đời sống người dân.
Thời gian tới, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục quan tâm đầu tư thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tăng cường củng cố an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Lộc Ninh.