Mưa lớn làm sạt lở, ngập úng nhiều địa phương tại Bắc Kạn

NDO -

Từ chiều 30 tới sáng 31/5, mưa to đến rất to trên địa bàn Bắc Kạn đã gây sạt lở và ngập úng nhiều nơi. Ngay trong sáng nay, các địa phương đang khẩn trương huy động để khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại.

Lực lượng chức năng san, gạt điểm sạt lở tại đèo Áng Toòng trên quốc lộ 3B.
Lực lượng chức năng san, gạt điểm sạt lở tại đèo Áng Toòng trên quốc lộ 3B.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ chiều 30 đến sáng 31/5, lượng mưa đo được tại Bắc Kạn trung bình từ 80 đến hơn 100mm. Trong đó, cao nhất là ở các huyện Chợ Đồn từ 112 đến 130mm; Na Rì từ hơn 110 đến 128mm… Trên sông Cầu tại Bắc Kạn xuất hiện lũ dưới báo động 2.

Tính đến 8 giờ sáng 31/5, thống kê sơ bộ cho thấy mưa lũ đã làm sạt lở 2 nhà dân tại xã Dương Phong (Bạch Thông) và phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn). Phần lớn diện tích ngô, lúa dọc hai bờ sông Cầu đoạn qua huyện Chợ Mới bị ngập nặng nhưng chưa có số liệu cụ thể. Huyện Pác Nặm có gần 1ha ngô, lúa bị vùi lấp.

Giao thông tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng bởi sạt lở đất, đá. Trên quốc lộ 3B từ thành phố Bắc Kạn vào huyện Na Rì, đoạn qua đèo Áng Toòng đang bị sạt lở nhiều đất, đá xuống lòng đường, gây ách tắc. Hiện lực lượng chức năng đang huy động máy móc san, gạt thông tuyến.

Ngoài ra, tại huyện Chợ Đồn tuyến đường Bản Lắc đi Bằng Lãng và đường khu C đang bị tắc; tại thành phố Bắc Kạn có 3 tuyến đường bị sạt lở, đường quản lý hồ chứa nước Nặm Cắt sạt lở 4 điểm khối lượng khoảng 100m3. Nhiều khu vực đô thị ở thành phố Bắc Kạn và thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) ngập nặng trong nước lũ nhiều giờ.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Kạn, trong hôm nay và những ngày tới, trên địa bàn Bắc Kạn vẫn tiếp tục có mưa to diện rộng. Vì vậy, thiệt hại do mưa lũ sẽ có thể xảy ra.

Như vậy, dù mới chỉ bắt đầu mùa mưa bão nhưng Bắc Kạn đã chịu thiệt hại nặng nề. Riêng trong một tuần qua (tính từ ngày 23 đến nay), mưa lũ đã làm sạt lở ta-luy dương, nứt nền 46 nhà dân; gây ngập úng hơn 185ha lúa, ngô và hoa màu; gây ra 34 điểm sạt lở đường giao thông với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 6.500m3.

Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó hiệu quả.