Liên minh cầm quyền tại Đức nhất trí về gói cứu trợ thứ ba

Các nhà lãnh đạo liên minh cầm quyền ở Đức đã đồng ý về gói cứu trợ thứ ba trị giá hàng tỷ euro, nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân và kiềm chế giá năng lượng tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Liên minh cầm quyền tại Đức đã thông qua gói cứu trợ giúp người dân và doanh nghiệp khi giá năng lượng tăng cao. Trong ảnh: đường ống dẫn dầu thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 1 ở Lubmin, Đức. (Nguồn: Reuters)
Liên minh cầm quyền tại Đức đã thông qua gói cứu trợ giúp người dân và doanh nghiệp khi giá năng lượng tăng cao. Trong ảnh: đường ống dẫn dầu thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 1 ở Lubmin, Đức. (Nguồn: Reuters)

Sau các cuộc đàm phán kéo dài, liên minh cầm quyền ở Đức gồm 3 đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba trị giá hàng tỷ euro.

Các nhà lãnh đạo liên minh cầm quyền ở Đức đã đồng ý về gói cứu trợ này do giá năng lượng tăng cao.

Thông báo vắn tắt trên tài khoản Twitter sáng 4/9, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Marco Buschmann đánh giá đàm phán đã hoàn tất và đạt kết quả rất tốt.

Ông cũng cho biết, thông tin chi tiết sẽ được thông báo tại cuộc họp báo của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cùng ngày.

Truyền thông sở tại cho biết, việc tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Đức, theo mong muốn của FDP, dường như không được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán.

Từ trưa 3/9, Thủ tướng Scholz (đại diện SPD), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck (đảng Xanh) và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner (đảng FDP) đã tiến hành đàm phán tại Phủ Thủ tướng ở Berlin với lãnh đạo và nhóm nghị sĩ của cả 3 đảng trong liên minh cầm quyền, với mục đích đưa ra biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân, kiềm chế giá năng lượng tăng cao, cũng như hỗ trợ tài chính cho người dân.

Giữa tuần trước, Chính phủ Đức thông báo sẽ thông qua 1 gói cứu trợ hiệu quả và tốt nhất có thể để hỗ trợ người dân, trong đó có các biện pháp hỗ trợ người hưu trí và sinh viên, giảm thuế, cũng như hỗ trợ người tham gia giao thông khi giá năng lượng tăng cao.