Tham dự Hội thảo có hơn 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước.
26 tham luận tham gia tại hội thảo tập trung vào những nội dung: Nhận diện đô thị Điện Bàn để định hướng đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và không gian kiến trúc, kết nối hài hòa với hai đô thị Đà Nẵng và Hội An; điều chỉnh các cụm, khu công nghiệp theo hướng công nghiệp sinh thái, giảm thiểu tác động môi trường; khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên của Điện Bàn để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, có tính hấp dẫn cao; phát triển nông nghiệp sạch phục vụ nhu cầu đô thị, công nghiệp và du lịch.
Hội thảo định hướng và tìm giải pháp nhằm kết nối đô thị mới Điện Bàn với đô thị trẻ Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An, trên cơ sở vừa hợp tác vừa bổ sung để phát triển, xứng tầm là trung tâm đô thị của vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Liên kết vùng để các địa phương cùng nhau phát triển, xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị lớn có bản sắc riêng của khu vực bắc Quảng Nam.