Liên hợp quốc viện trợ 9,5 triệu USD ngăn chặn nạn đói ở Somalia

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã cấp 9,5 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho các cộng đồng tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đói kém nghiêm trọng nhất ở Somalia.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xếp hàng chờ được phát lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Mogadishu, Somalia. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ được phát lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Mogadishu, Somalia. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Somalia, ông Adam Abdelmoula ngày 3/8 cho biết, khoản phân bổ mới này được trích từ Quỹ nhân đạo Somalia, sẽ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu tại các cộng đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại các khu vực Bay và Bakool thuộc bang South West.

Trong 1 tuyên bố, ông Abdelmoula cho biết, nguy cơ xảy ra nạn đói và số người phải rời bỏ nhà cửa ở Somalia đang tăng ở mức đáng báo động.

"Somalia đang bên bờ vực thảm họa nhân đạo, trong khi kinh phí cần để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu gia tăng vẫn không đủ để ngăn chặn hậu quả tồi tệ nhất".

Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Somalia Adam Abdelmoula

Theo Liên hợp quốc, nguy cơ hạn hán nghiêm trọng ở Somalia đang gia tăng sau mùa mưa khô hạn thứ tư ở nước này.

Hạn hán đã ảnh hưởng tới hơn 7 triệu người và hơn 900 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tìm kiếm nơi lập nghiệp mới, phần đông trong số này là phụ nữ và trẻ em.

Liên hợp quốc cho biết, số người thiếu ăn ở Somalia đang trên đà gia tăng, với khoảng 45% dân số nước này bị coi là mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 213 nghìn người khác đang đối mặt với mất an ninh lương thực ở mức thảm họa.

Ông Abdelmoula nhấn mạnh: "Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để tới được những người dễ bị tổn thương nhất, nhằm ngăn chặn thiệt hại về người và sinh kế. Tôi kêu gọi mỗi người tăng cường nỗ lực để giúp người dân ở Somalia".

OCHA cho biết, nguy cơ xảy ra nạn đói cao nhất là ở các vùng Bay và Bakool. Việc phân bổ kinh phí sẽ thúc đẩy ứng phó toàn diện để ngăn chặn hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra bằng cách mua lương thực, các nhu cầu thiết yếu, cung cấp chăm sóc sức khỏe, chất dinh dưỡng, nước sạch cũng như các dịch vụ vệ sinh.