Liên hợp quốc thúc đẩy gia hạn Sáng kiến ngũ cốc

Người phát ngôn Liên hợp quốc ngày 8/3 thông báo kế hoạch Tổng Thư ký Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) và các quan chức Nga tuần tới gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận việc gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ nỗ lực loại bỏ những rào cản đối với hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga, vấn đề mà Moskva yêu cầu ưu tiên giải quyết để chấp thuận gia hạn sáng kiến trên.
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại Mykolaiv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại Mykolaiv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi gia hạn Sáng kiến ngũ cốc, cho phép Kiev tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở Biển Đen. Ông Guterres khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và cho biết sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho phép sử dụng cơ sở hạ tầng xuất khẩu qua Biển Đen phù hợp mục tiêu của thỏa thuận.

Mỹ cũng khẳng định ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm bảo đảm hoạt động vận chuyển ngũ cốc của Ukraine và Nga đến các thị trường quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Washington coi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là một công cụ thiết yếu để đẩy lùi nguy cơ mất an ninh lương thực toàn cầu và ổn định giá thực phẩm. Mỹ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Liên hợp quốc phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các bên gia hạn thỏa thuận.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2022 nhằm bảo đảm cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận được gia hạn 120 ngày hồi tháng 11/2022 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/3 tới. Moskva yêu cầu gỡ bỏ các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.