Liên hợp quốc phê duyệt tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế mới

Các tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế thị trường mới liên quan đến dự án phân phối bếp đun củi hiệu suất cao tại Myanmar, giúp giảm ô nhiễm không khí trong hộ gia đình và áp lực lên rừng địa phương.

Ngày 26/2, Liên hợp quốc cho biết đã phê duyệt những tín chỉ carbon đầu tiên trong khuôn khổ một thị trường toàn cầu hướng tới mục tiêu chung cắt giảm phát thải.

Theo cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc, các tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế thị trường mới liên quan đến một dự án phân phối bếp đun củi hiệu suất cao tại Myanmar, giúp giảm ô nhiễm không khí trong hộ gia đình và áp lực lên rừng địa phương.

Dự án này được triển khai trên cơ sở phối hợp với một công ty Hàn Quốc, theo đó sẽ tạo ra các tín chỉ carbon được tính vào mục tiêu khí hậu của cả Hàn Quốc và Myanmar.

Trong khuôn khổ Cơ chế Ghi nhận theo Thỏa thuận Paris (PACM), do áp dụng các phương pháp tính toán chặt chẽ và thận trọng hơn, lượng phát thải được ghi nhận để cấp tín chỉ carbon của từng nơi sẽ giảm 40% so cơ chế trước đây. Theo bà Jacqui Ruesga, Phó Chủ tịch cơ quan giám sát PACM của Liên hợp quốc, việc phát hành những tín chỉ carbon đầu tiên phản ánh hệ thống đang dần đi vào quỹ đạo vận hành mới-được xây dựng trên niềm tin vào nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý tín chỉ carbon.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 2 tỷ người trên toàn cầu nấu ăn bằng bếp lửa truyền thống hoặc các loại bếp sử dụng dầu hỏa, than đá hay sinh khối như gỗ, phế phẩm nông nghiệp và phân gia súc. Hệ quả là tình trạng ô nhiễm không khí thêm nghiêm trọng, khiến hàng triệu người tử vong mỗi năm.

Giám đốc Khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell nhận định các giải pháp nấu ăn sạch hướng tới bảo vệ sức khỏe, gìn giữ rừng, cắt giảm phát thải và góp phần trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái-những đối tượng vốn chịu tác động nặng nề nhất từ ô nhiễm không khí trong hộ gia đình.

Theo đó, ông Stiell nhấn mạnh những cơ hội mà thị trường carbon của Liên hợp quốc mang lại cho mọi khu vực là vô cùng to lớn, đặc biệt trong bối cảnh các hàng rào bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt, các tiêu chuẩn vững chắc và cơ chế khiếu nại minh bạch đã được thiết lập nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, bao trùm và hiệu quả của các chính sách.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo với tốc độ triển khai hiện tại, chỉ khoảng 78% dân số thế giới có cơ hội tiếp cận các giải pháp nấu ăn sạch đến năm 2030.

Vào năm 2024, các quy định mới cho cơ chế thị trường carbon đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) diễn ra tại Azerbaijan.

Có thể bạn quan tâm