Liên hợp quốc bắt đầu rút một số nhân viên khỏi Afghanistan

NDO -

Liên hợp quốc ngày 18/8 bắt đầu chuyển 1/3 nhân viên quốc tế của tổ chức này tại Afghanistan tới Kazakhstan. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cam kết sẽ ở lại và hỗ trợ người dân Afghanistan trong thời gian họ thật sự cần được giúp đỡ.

Biểu trưng của Liên hợp quốc. (Ảnh: Reuters)
Biểu trưng của Liên hợp quốc. (Ảnh: Reuters)

Liên hợp quốc có khoảng 300 nhân viên quốc tế và 3.000 nhân viên địa phương tại Afghanistan. Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Durjarric cho biết, khoảng 100 người trong số các nhân viên quốc tế sẽ được chuyển sang Kazakhstan.

"Đây là biện pháp tạm thời nhằm cho phép Liên hợp quốc duy trì hoạt động hỗ trợ người dân Afghanistan với ít sự gián đoạn nhất, đồng thời giảm rủi ro đối với nhân viên của Liên hợp quốc", ông Dujarric nói với báo giới. 

Giám đốc Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) tại Afghanistan, bà Mary Ellen McGroarty, cho biết Liên hợp quốc đang đàm phán với Taliban về cách thức sân bay tại Kabul hoạt động sau khi Mỹ trao quyền kiểm soát cho Taliban. 

Theo bà McGroarty, Liên hợp quốc đang đánh giá thiệt hại đối với dân thường tại sân bay Kabul và hai máy bay của Liên hợp quốc. 

Liên quan hoạt động sơ tán khỏi Afghanistan, Cơ quan Hàng không dân dụng Mỹ (FAA) cuối ngày 18/8 thông báo, các hãng hàng không nội địa và phi công dân sự có thể bay tới Kabul để tiến hành chuyến bay sơ tán hoặc cứu trợ nếu có sự cho phép của Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Tất cả các chuyến bay cứu trợ tới Kabul "phải có sự cho phép" của Bộ Quốc phòng.

Trong một thông cáo, FAA lưu ý rằng, nếu không được cấp phép, các hãng hàng không của Mỹ không được phép bay qua không phận Afghanistan hoặc bay vào Kabul. 

Tình hình Afghanistan