Liên hoan sách về bình đẳng giới đầu tiên ở Việt Nam

NDO - Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Nhà xuất bản có nhiều hoạt động ủng hộ Liên hoan sách về bình đẳng giới đầu tiên ở Việt Nam, do UN Women tổ chức, mang tên “Vút bay”.
0:00 / 0:00
0:00
Hội chợ sách nhân ngày 8/3 tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: NXB cung cấp)
Hội chợ sách nhân ngày 8/3 tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: NXB cung cấp)

Liên hoan sách “Vút bay” diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đây là sự kiện do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức, nhằm tôn vinh sự đa dạng và hành động vì bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ liên hoan sách sẽ diễn ra một số chương trình tọa đàm với chủ đề “Bình đẳng giới và sách trong thời đại công nghệ số”, “Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục và bình đẳng giới bắt đầu từ gia đình”. Các sự kiện này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong đổi mới, công nghệ và giáo dục kỹ thuật số, đồng thời xác định những tác động của kỹ thuật số đối với sự gia tăng bất bình đẳng về kinh tế và xã hội.

Ngoài ra, tại Liên hoan sách còn có nhiều hoạt động thú vị như: trưng bày sách về bình đẳng giới, toạ đàm cùng chuyên gia và tác giả sách, triển lãm tương tác, chợ phiên...

Trong chuỗi hoạt động này, Tủ sách Phụ nữ Tùng Thư của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ trưng bày nhiều tác phẩm với đề tài phụ nữ, bình đẳng giới… Độc giả có thể đến tham dự chương trình và mua sách trực tiếp tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Sáng 4/3, tại Bảo tàng Phụ nữ, trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra tọa đàm "Sách và bình đẳng giới trong thời đại số", với sự tham gia của các diễn giả Lê Thị Lan Phương (UN Women Việt Nam), TS Nguyễn Thị Ngọc Minh (giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội), Mai Quỳnh Anh (dự án Nhà nhiều cột), Khúc Thị Hoa Phượng (Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, tác giả Đinh Trần Tuấn Linh.