Lịch sử là môn bắt buộc trong các trường đại học Nga từ năm 2023

NDO - Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, từ ngày 1/9/2023, lịch sử trở thành môn học bắt buộc trong các trường đại học Nga, với thời lượng ít nhất 144 giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên tại Học viện Quan hệ quốc tế Moskva.
Sinh viên tại Học viện Quan hệ quốc tế Moskva.

Ngày 10/10, văn bản của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đăng trên trang mạng của cơ quan này thông báo về những thay đổi trong tiêu chuẩn giáo dục ở tất cả các chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo đối với trình độ đại học và chuyên gia.

Theo đó, từ ngày 1/9/2023, lịch sử trở thành môn học bắt buộc trong tất cả các trường đại học Nga. Học phần “Lịch sử nước Nga” có thời lượng ít nhất 4 đơn vị tín chỉ, hoặc 144 giờ.

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, tăng cường quan tâm nghiên cứu lịch sử nước Nga trong các trường đại học sẽ giúp chống lại việc làm sai lệch lịch sử, hình thành lòng yêu nước cho sinh viên, tinh thần công dân, tôn trọng ký ức các thế hệ, cũng như trách nhiệm đối với số phận của đất nước.