Vụ cắt ống vách thép cọc khoan nhồi tại công trình cầu Rạch Miễu:

Lê Xuân Trường bị đề nghị truy tố

Cầu Rạch Miễu được xây dựng để thay thế cho phà Rạch Miễu hiện nay nối thành phố Mỹ Tho với tỉnh Bến Tre, được thiết kế, thi công qua đoạn hạ lưu của sông Tiền rất rộng, địa hình và thủy văn khá phức tạp. Công trình được khởi công ngày 30-4-2002.

Theo thiết kế, tổng chiều dài toàn tuyến cầu Rạch Miễu là 7.820m, trong đó hai cầu chính có tổng chiều dài 2.820m, đường dẫn hai đầu cầu dài 5km. Cầu số 1 là cầu dây văng, nhịp chính dài 270m, bề rộng mặt cầu 15m, chiều cao thông thuyền 37,5m. Tổng vốn đầu tư công trình là 696 tỷ đồng.

Công ty Xây dựng Cầu 14 (Cienco 1) của Bộ Giao thông-Vận tải là một trong những đơn vị trúng thầu thi công hạng mục chính. Công trình cầu Rạch Miễu có hai trụ dây văng rất quan trọng là trụ T.18 và T.19 trên sông Tiền phía bờ Tiền Giang.

Theo thiết kế, mỗi hệ trụ có 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m, được khoan ở độ sâu 88m. Để đúc số cọc này phải hàn những ống vách tròn, kín (sử dụng những tấm thép lớn dày 16mm) đóng sâu xuống lòng đất có tác dụng như khuôn đúc cọc.

Ngày 17-5-2005, Công an Tiền Giang đã bắt quả tang một nhóm năm người đang lặn xuống sông cắt ống vách cọc thứ ba của trụ T.18. Nhóm thợ lặn này khai nhận đang thực hiện “hợp đồng” với Lê Xuân Trường là Đội phó Đội cầu số 5, thuộc Công ty Xây dựng cầu 14 (Cienco 1), đơn vị trực tiếp thi công trụ tháp T.18.

Lê Xuân Trường đã mướn một nhóm người trộm ống vách thép 20 cọc khoan nhồi của trụ T18 cầu Rạch Miễu với giá 300 triệu đồng để “rút ruột” 10 tấn thép công trình. Ý đồ của Lê Xuân Trường thật táo tợn: Thuê nhóm thợ lặn của Phạm Anh Tú ở tỉnh Đồng Nai cắt toàn bộ ống vách của 20 cọc khoan nhồi trụ T.18 với số tiền 300 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, Lê Xuân Trường chỉ đạo cho Nguyễn Như Toán (kỹ thuật viên Đội cầu số 5) hướng dẫn nhóm thợ của Đức lặn xuống sông cắt ống vách, cẩu lên sà lan vào ban đêm, với sự hỗ trợ của Minh (kỹ thuật viên và lái cần cẩu đội cầu số 5). Sau khi đưa lên sà lan, nhóm công nhân của đội cầu số 5 tiến hành xẻ nhỏ những tấm thép này ra để đưa đi tiêu thụ.

Khi nhóm của Đức cắt xong hai cọc và đang cắt cọc thứ ba thì bị tổ tuần tra của công an và bảo vệ công trình bắt quả tang. Các đối tượng này khai nhận: Lê Xuân Trường đã hợp đồng với Phạm Anh Tú ngụ tại Đồng Nai (Phạm Anh Tú đã thuê lại nhóm này) cắt 20 ống vách thép cọc khoan nhồi trụ T18 nặng khoảng 10 tấn, với giá thuê là 300 triệu đồng.

Trong một văn bản của cơ quan điều tra đã xác nhận rõ việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng cắt ống vách thép cọc khoan nhồi tại trụ 18 thuộc công trình xây dựng cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên, qua làm việc với Ban quản lý các dự án giao thông 9 và giám đốc Công ty BOT, một số cán bộ điều tra xét thấy sự việc cắt ống vách thép trong thời điểm bê-tông đã kết cấu thì không ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đồng thời hành vi của các đối tượng được ngăn chặn kịp thời, nên có văn bản đề nghị đơn vị chủ quản xử lý nội bộ ông Lê Xuân Trường.

Theo Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Ban quản lý dự án giao thông 9, những ống vách này được giữ nguyên sau khi bê-tông bên trong kết cấu lại chứ không thu hồi. Nhưng sau đó họ lại lý giải ngược chiều: “Việc Lê Xuân Trường cho thợ cắt ống vách không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình và không cần phải khắc phục(?)”. Tuy nhiên, các kỹ sư chuyên về cầu cho biết việc giữ ống vách có tác dụng chống va đập, hạn chế tình trạng ăn mòn bêtông cọc trong vài năm. Nếu không có ống vách, bê-tông cọc khoan nhồi sẽ bị môi trường tác động sớm hơn, vì thế có thể nhanh chóng bị giảm thọ, ảnh hưởng đến hợp lực tạo sự vững chắc cho công trình.

Trong thời gian qua dư luận thắc mắc tại sao hành vi phá hoại của Lê Xuân Trường và đồng bọn lại không bị khởi tố. Sau vụ này Công ty Xây dựng cầu 14 đã điều Trường làm nhiệm vụ ở nơi khác.Công an Tiền Giang bắt quả tang vụ trộm này, nhưng sau đó Lê Xuân Trường và nhóm trộm cắp được thả. Đây là một vụ “rút ruột” công trình bị bắt quả tang. Nhưng vụ việc bị chìm xuồng, gây bất bình trong dư luận.

Dư luận ở Bến Tre, Tiền Giang và trong ngành giao thông vận tải phản ứng mạnh và khá quyết liệt, không thể để một vụ cố tình “rút ruột” công trình xây dựng trọng điểm, hạng mục cấp quốc gia, bị “chìm xuồng”, hoặc chỉ đơn thuần xử lý nội bộ! Vì thế, thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Tiền Giang và ngành chủ quản tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra ánh sáng. Tháng 4-2006, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang ra thông báo phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Trường.

Ngày 8-9-2006, ông Võ Văn Ngoan, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, cho biết: “Sau hơn 4 tháng thụ lý, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an Tiền Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho đề nghị truy tố Lê Xuân Trường (SN 1977, ngụ Thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm-Hà Nội, nguyên Đội phó Đội cầu số 5 - Công ty Xây dựng cầu 14 - thuộc Cienco 1), về tội danh tham ô tài sản XHCN”.

Có thể bạn quan tâm