Lễ kỷ niệm trọng thể tại TP Hồ Chí Minh

ND - Ngày 1-9, Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2013) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2013). Dự lễ, có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo thành phố; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Chương trình văn nghệ trong Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH VŨ (TTXVN)
Chương trình văn nghệ trong Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH VŨ (TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân đọc diễn văn ôn lại những năm tháng hào hùng, mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Ðảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh - TP Hồ Chí Minh mãi mãi tự hào vì đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại của dân tộc.

Ðồng chí nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau là vô cùng quý báu, to lớn và sâu sắc. Muốn sự nghiệp cách mạng thành công, trước hết phải có một chính đảng thực sự cách mạng, có tư tưởng lý luận tiên phong, tổ chức đoàn kết, đường lối đúng đắn, sáng tạo và hợp lòng dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. 38 năm từ sau khi miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã kế thừa và phát huy không ngừng truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực tự cường trong thời kỳ mới trên các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố và đã đạt được nhiều thành tựu mới đáng mừng. Những nỗ lực, phấn đấu và kết quả đạt được có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần Cách mạng Tháng Tám - nắm vững thời cơ, huy động sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của nhân dân thành phố.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng trong giữ vững tốc độ tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, song thành phố vẫn đang đứng trước những khó khăn thách thức cần vượt qua. Thành phố tập trung thực hiện Nghị quyết 16-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015, trước mắt hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp như: nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền, là yêu cầu quan trọng trong việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Ðẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; tăng cường xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH, hội nhập quốc tế.

Với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, mỗi cán bộ, đảng viên, công dân TP Hồ Chí Minh nguyện ra sức tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Vui đón Tết Ðộc lập mừng Quốc khánh 2-9 năm nay ở Mộc Châu (Sơn La) gần một vạn đồng bào là bà con trong tỉnh, các tỉnh miền núi phía bắc và bà con người Mông từ Lào về tham gia.

 Từ nhiều năm nay, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu có thông lệ cứ vào dịp Quốc khánh 2-9 lại rủ nhau xuống thị trấn huyện vui chơi, đón mừng Tết Ðộc lập. Ðây là nét đẹp văn hóa, thể hiện tấm lòng biết ơn Ðảng, Bác Hồ của bà con dân tộc Mông và đồng bào các dân tộc Tây Bắc chia sẻ tình cảm trong ngày Quốc khánh 2-9. Năm nay huyện Mộc Châu phối hợp ngành văn hóa - thể thao, du lịch tỉnh Sơn La tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Từ ngày 28-8 đến ngày 2-9 diễn ra nhiều hoạt động: Hội chợ thương mại, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, tó má lẹ, đánh tu lu, nép pa pao, giã bánh dày, trò chơi rồng ấp trứng, triển lãm tranh ảnh, v.v. Bà con về vui chơi đông nhất vào đêm 31-8 và ngày 1-9. Tại các bản, khu vực có đông đồng bào Mông sinh sống, Phòng văn hóa huyện Mộc Châu còn tổ chức hướng dẫn dàn dựng chương trình liên hoan văn hóa bản. Tại cửa khẩu Lóng Sập và khu du lịch rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu còn tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, thi cưỡi ngựa, hội trại văn hóa, v.v.

Ðêm 1-9, tại sân vận động huyện Mộc Châu tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề "Vầng sáng" và bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9.

* Sáng 1-9, tại TP Thái Bình, Ban liên lạc vận động thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hội.

Ðây là tổ chức xã hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình năm xưa tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng; động viên, giúp đỡ nhau trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có hơn 11 nghìn cán bộ, chiến sĩ quê hương Thái Bình trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên con đường Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh huyền thoại.

* Tỉnh Nam Ðịnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm, Quốc khánh 2-9. Tại hồ Vị Xuyên tổ chức Giải bơi chải toàn tỉnh với sự tham gia của hai mươi đội tuyển nam, nữ của cả mười huyện, thành phố trong tỉnh. Ðoàn nghệ thuật cải lương Nam Ðịnh công diễn vở Cạm bẫy tại rạp Bình Minh. Ðêm ca, múa, nhạc do các ca sĩ, nghệ sí của các Ðoàn nghệ thuật Bộ đội Trường Sơn, Cựu chiến binh (Binh đoàn Cửu Long), Bình Trị Thiên - Huế và Câu lạc bộ nghệ thuật Thiên Trường (Nam Ðịnh) phối hợp thực hiện tại sân khấu Dàn leo, tái hiện khí thế hào hùng của quân và dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tiếp tục tổ chức Tuần phim Việt Nam.

PV

Có thể bạn quan tâm