Lễ hội Văn hóa Raglai

Lễ hội Văn hóa Raglai lần thứ 2 năm 2024 vừa diễn ra tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến trải nghiệm. Những hoạt động mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số Raglai nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân và du khách.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách xem nghệ nhân Mai Háo, huyện Bác Ái biểu diễn độc tấu gõ đàn đá, một loại nhạc cụ độc đáo của dân tộc Raglai ở Ninh Thuận.
Du khách xem nghệ nhân Mai Háo, huyện Bác Ái biểu diễn độc tấu gõ đàn đá, một loại nhạc cụ độc đáo của dân tộc Raglai ở Ninh Thuận.

Lễ hội là dịp để đồng bào tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Raglai tới bạn bè trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động diễn ra trong ngày hội như: Hội thi ẩm thực truyền thống Raglai; hội thi chế tác, trưng bày, giao lưu đánh đàn Chapi; hội thi vẽ tranh “Quê hương Bác Ái”; hội thi giã gạo... thu hút rất đông nhân dân địa phương và du khách đến cổ vũ.

Lễ hội Văn hóa Raglai ảnh 1

Thiếu nữ dân tộc Raglai huyện Bác Ái (Ninh Thuận) biểu diễn kỹ thuật “sàng, trẩy” cho gạo sạch sau khi được giã và chọn gạo để nấu món cơm lam trong ống tre, đặc sản độc đáo của miền sơn cước nơi đây.

Lễ hội Văn hóa Raglai ảnh 2

Gà đồi nướng, món ăn thu hút nhiều du khách thưởng thức tại lễ hội.

Tại không gian của những ngày diễn ra lễ hội, du khách có dịp chứng kiến và thưởng thức các món đặc sản của miền sơn cước do đồng bào dân tộc Raglai chế biến, như: Gà đồi, cá nướng, thịt lợn đen luộc, cơm lam, canh lá bép, hoa đu đủ nộm… đem lại cho du khách nhiều thú vị sau khi trải nghiệm. Cùng với đó, họ được xem trực tiếp các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật gõ đàn đá qua những âm thanh, giai điệu vang vọng cả núi rừng; xem chế tác, biểu diễn đàn Chapi rất tuyệt vời ■