Lễ hội Tri thức nền tảng “Mở kho tàng thư – Nhiều hơn cả sách”

NDO - Từ ngày 24 đến 31/3 tới tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thanh Xuân, 166 Khuất Duy Tiến, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội Tri thức nền tảng “Mở kho tàng thư – Nhiều hơn cả sách”.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Tri thức nền tảng “Mở kho tàng thư – Nhiều hơn cả sách”

Lễ hội do Omega Việt Nam tổ chức, với mong muốn sẽ trở thành không gian để các đơn vị theo đuổi những dòng sách nền tảng có thể quy tụ, tương tác, trao đổi và thúc đẩy lẫn nhau.

Ở Việt Nam hiện nay, những dòng sách kinh điển, khoa học, mỹ thuật, âm nhạc, lịch sử, văn hóa… dường như vẫn trong tình trạng nhỏ bé, phân tán và manh mún. Các đơn vị theo đuổi dòng sách này vẫn âm thầm và đơn độc trong hành trình khó nhọc của mình.

Lễ hội Tri thức nền tảng lần này quy tụ rất nhiều nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách trưng bày và giới thiệu sản phẩm, như các nhà xuất bản: Khoa học Xã hội, Tri thức, Thế giới, Đại học Quốc gia, Book Hunter, Mai Ha Books, Einstein Books and More,…

Điểm nhấn của Lễ hội Tri thức nền tảng chính là thông điệp “Mở kho tàng thư – nhiều hơn cả sách” với các chuỗi các hoạt động hấp dẫn xuyên suốt bao gồm trưng bày, triển lãm sách theo chủ đề và thương hiệu, nhằm hiển thị một bức tranh chung về xuất bản tri thức nền tảng ở Việt Nam, một số sự kiện tọa đàm, giới thiệu sách theo chủ đề Lịch sử, Triết học, Âm nhạc…, check-in nhận quà (ảnh in + sách)…

Ngoài ra, các sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình bao gồm Lễ khai mạc Lễ hội Tri thức nền tảng với Chủ đề “Tri thức nền tảng kiến tạo quốc gia như thế nào?" (tối 24/3), buổi trò chuyện “Hành trình nhạc Jazz ở Việt Nam qua câu chuyện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh” và thưởng thức nhạc Jazz (tối 25/3), tọa đàm “Mỗi đứa trẻ là một thiên tài” - Einstein Books and More tổ chức (sáng 26/3), Talk “Triết học Aristotle – Những nền tảng cổ xưa trong thời đại mới” - Book Hunter tổ chức (chiều 26/3).

Đại diện Công ty CP Sách Omega Việt Nam chia sẻ: “Lễ hội Tri thức nền tảng được tổ chức với mong muốn các đơn vị chuyên xuất bản những dòng sách kinh điển, khoa học, mỹ thuật, âm nhạc, lịch sử, văn hóa... sẽ có một nơi để quy tụ, tương tác, trao đổi và thúc đẩy lẫn nhau. Chúng tôi mong độc giả của các dòng sách này sẽ có một hội sách của riêng mình, nơi bạn có thể tìm được những cuốn sách có hàm lượng tri thức cao mà bạn yêu thích, những cuốn sách ít xuất hiện rộng rãi trên thị trường, thậm chí những cuốn sách quý đã từng xuất bản từ lâu, chúng tôi cũng mong muốn xây dựng được một không gian giản dị của tri thức, với âm nhạc cổ điển, với hội họa, khoa học, lịch sử…

Xa hơn thế, chúng tôi còn mong muốn rồi đây sẽ là nơi các đơn vị xuất bản sẽ giới thiệu đến độc giả không chỉ những cuốn sách đã phát hành, mà còn là các chương trình, các dự án xuất bản trong tương lai… Mong muốn của những người tổ chức là Lễ hội, với sự nỗ lực của những người trong ngành, sẽ trở thành “hàn thử biểu” phản ánh được đường hướng của tri thức và học thuật nước nhà”.