Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong

NDO -

NDĐT- Trong hai ngày 17 và 18-6 (tức ngày 23 và 24-5 âm lịch), tại Di tích lịch sử Đàn Âm Hồn, 73 Ông Ích Khiêm (TP Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày thất thủ Kinh đô Huế và phong trào Cần Vương (1885-2017), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017).

Các Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm.
Các Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm.

Đây là một hoạt động để tưởng niệm vong linh những người đã khuất, những chiến sĩ dũng cảm và người dân vô tội đã chết trong ngày Thất thủ Kinh đô Huế 5-7-1885 (tức 23-5 năm Ất Dậu). Sử sách ghi lại, trong đêm 4-7-1885, Đội quân của Tôn Thất Thuyết tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá. Sau 5 giờ chiến đấu anh dũng, quân của triều đình thất trận. Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi ra cửa Chương Đức, tiến lên phía Bắc để tiếp tục cuộc kháng chiến. Quân Pháp tiến vào trong thành, cảnh tan thương chết chóc đã xảy ra, Kinh thành Huế chìm trong biển máu.

Sáng sớm hôm sau, những người dân còn sống xót đã phát hiện gần 1.800 xác người chết và đem chôn cất trong những ngôi mộ tập thể. Năm 1894, vua Thành Thái cho lập Đàn Âm Hồn trên nền đất của trại lính Thần Cơ thuộc phường Huệ An (nay là 73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, TP Huế) làm nơi thờ cúng những người đã tử nạn trong biến cố lịch sử nói trên.

Sau hơn một thế kỷ, Đàn Âm Hồn - nơi được mệnh danh là Đài liệt sĩ đầu tiên của Viêt Nam chống xâm lăng đã được người dân Phổ Phước Lợi thuộc phường Thuận Hòa bảo quản và duy trì lễ tưởng niệm anh linh các sĩ tử và hàng triệu người dân bị thảm sát trong biến cố thất thủ Kinh đô Huế. Từ đó trở đi, ngày này trở thành ngày giỗ lớn hằng năm của nhân dân TP Huế và tập tục cúng âm hồn bắt đầu những năm từ sau biến cố thất thủ Kinh đô kéo dài đến ngày nay.

Tại buổi lễ, các Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo chính quyền, Mặt trận các cấp cùng đông đảo các tang – ni, Phật tử ở các huyện, thị xã và TP Huế đã trang nghiêm cầu nguyện, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong. Lễ cầu siêu mang ý nghĩa truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, đời đời nhớ ơn các vị tiền nhân đã hy sinh trong suốt cuộc trường chinh giữ nước và dựng nước, cũng như tỏ lòng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; đồng thời cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tặng hai tấn gạo và 1.000 suất quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Huế với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.