Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô tại Hội An

NDO -

Ngày 3/3, tại bãi biển Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đơn vị thiện nguyện tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô chiều 26/2.

Lễ tưởng niệm và cầu siêu tại bờ biển Cửa Đại.
Lễ tưởng niệm và cầu siêu tại bờ biển Cửa Đại.

Tại lễ tưởng niệm, hàng trăm người dân địa phương tham gia nguyện cầu với mong muốn các nạn nhân sớm siêu thoát; người thân vơi bớt nỗi đau thương, mất mát.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An, lễ cầu siêu nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn, tốt đẹp về tình người, tình đồng bào; thể hiện tinh thần đồng cảm, giao cảm vô tận, tỏ lòng tưởng nhớ đến đồng bào tử nạn thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 26/2, tại tuyến đường thủy nội địa thuộc vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cách trạm Biên phòng Cửa Đại 2 hải lý), ca nô cao tốc Phương Đông biển số QNA-1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng, cùng 2 thuyền viên chở 36 hành khách (tổng số có 39 người trên tàu, bao gồm 37 người lớn và 2 trẻ em) đi từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại bị chìm.

Vụ lật ca nô đã làm 39 người gặp nạn. Trong đó, lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, tìm thấy 17 người tử vong.