Hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp nạn trên vùng biển Hội An

NDO -

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, ngoài việc tiếp tục khẩn trương tìm 4 nạn nhân còn mất tích, tỉnh Quảng Nam kịp thời thăm hỏi, động viên những du khách gặp nạn và chia sẻ nỗi đau với những gia đình có người chết trong vụ chìm ca nô du lịch tại vùng biển Cửa Đại (TP Hội An).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã quyết định hỗ trợ gia đình có người chết 10 triệu đồng/nạn nhân và 4 triệu đồng/người còn sống.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp nạn trên vùng biển Hội An -0
 Chiều tối, công tác tìm kiếm các nạn mất tích gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, du khách đi trên ca nô bị chìm trên vùng biển Cửa Đại đến từ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong nước. Đến cuối giờ chiều 26/2, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu được 22 nạn nhân, 4 người còn mất tích và 13 người chết.

* Danh tính 13 người chết, 4 người mất tích trong vụ chìm ca nô tại vùng biển Hội An

Theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ca nô tại vùng biển Hội An. Trong đó có 2 trẻ em gồm: Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2019, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Mai Anh (sinh năm 2019, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) và hai nạn nhân khác là: Ngô Minh Hiếu (sinh năm 2010, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Giản Đơn (sinh năm 1998, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội).

Cơ quan chức năng cũng công bố danh tính 13 người tử vong:

1. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1971, trú 730/68 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

2. Dương Thị Khánh Dương, sinh năm 1998, trú Thanh Trì, Hà Nội

3. Nguyễn Thị Thu Lan, sinh năm 1978, trú phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trịnh Thị Minh Nguyệt, sinh năm 2005, trú Đông Anh, Hà Nội.

5. Ngô Huy Hoàng, sinh năm 2007, trú Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

6. Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1980, trú Đông Anh, Hà Nội.

7. Ngô Thị Nga, sinh năm 1988, trú Đông Anh, Hà Nội.

8. Dương Văn Minh, sinh năm 1976, trú Công ty may Quân đội X20.

9. Đặng Mai Phương, sinh năm 1984, trú Công ty may Quân đội X20.

10. Đỗ Thị Bích Hảo, sinh năm 1983, trú Công ty may Quân đội X20.

11. Ngô Thị Oanh, sinh năm 1982, trú Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

12. Nguyễn Thị Kim Lan, sinh năm 1973, trú  730/68 Lê Đức Thọ, phường 15 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Nguyễn Thị Khiêm, sinh năm1982, trú Hà Đông, Hà Nội.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

• Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn, yêu cầu điều tra vụ lật ca nô tại Quảng Nam
• 13 người chết trong vụ chìm ca nô trên vùng biển Hội An