Lào phấn đấu thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2026

NDO - Để đưa Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2026, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, giúp Lào đạt được thành công cụ thể từ nay đến năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: báo Pasaxon
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: báo Pasaxon

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023, vừa diễn ra tại thủ đô Vientiane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, mục đích của cuộc họp nhằm tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Lào trong hai năm vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lào đề nghị các bên liên quan thảo luận, đề ra phương hướng giải quyết những thách thức đang cản trở sự phát triển, bảo đảm việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đạt được theo đúng mục đích, yêu cầu mà Chính phủ Lào đề ra. Điều này góp phần quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đưa Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2026 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc một cách chất lượng, linh hoạt và bền vững.

Bên cạnh đó, việc này cũng nhằm tạo sự vững mạnh cho Lào về thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc tập trung phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, sạch và hiện đại hóa trong tương lai.

Phó Thủ tướng Lào kêu gọi các bộ, ngành và các bên liên quan tiếp tục tăng cường tính chủ động trong phối hợp, thúc đẩy tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, có sự thu thập thông tin dữ liệu, theo dõi đánh giá kết quả và báo cáo chính xác, thường xuyên theo từng giai đoạn.

Phó Thủ tướng Lào khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, kể cả khu vực công và khu vực tư nhân, ở cả cấp trung ương và địa phương, nhằm thúc đẩy để mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Lào đạt được thành công cụ thể từ nay đến năm 2030.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận việc cải thiện cơ chế và quy trình phối hợp của Ban chỉ đạo quốc gia cũng như đầu mối phối hợp để triển khai thực hiện một cách thống nhất và hiệu quả hơn.

Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Lào được thành lập năm 2017, do Thủ tướng Chính phủ Lào làm Chủ tịch, nhằm chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Lào cho đến năm 2030, với 17 mục tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế. Đặc biệt, tiêu chí sự an toàn của người dân trước bom mìn chưa phát nổ được Chính phủ Lào xếp vào mục tiêu thứ 18 trong nhóm mục tiêu phát triển bền vững.