Lào Cai: Trung úy công an hiến máu cứu sống bệnh nhân bị thủng tạng rỗng

NDO - Chiều 8/11, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, Trung úy Bùi Ngọc Sang vừa hiến máu kịp thời, cứu sống 1 bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, bị thủng tạng rỗng.
0:00 / 0:00
0:00
Trung úy Bùi Ngọc Sang, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) hiến máu kịp thời cứu sống bệnh nhân bị thủng tạng rỗng. (Ảnh: QUỲNH TRANG)
Trung úy Bùi Ngọc Sang, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) hiến máu kịp thời cứu sống bệnh nhân bị thủng tạng rỗng. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Trước đó, nhận được tin báo của Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đang có một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thủng tạng rỗng, mất máu rất nhiều, Trung úy Bùi Ngọc Sang có cùng nhóm máu của bệnh nhân đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân là bà Lý Thị Diện, sinh năm 1963, trú tại thôn Khổi Nghè, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn nhập viện cấp cứu trong tình trạng thủng tạng rỗng, mất máu nhiều, hết sức nguy hiểm.

Nhờ có nguồn máu kịp thời, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Văn Bàn đã phẫu thuật, cứu bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Lào Cai: Trung úy công an hiến máu cứu sống bệnh nhân bị thủng tạng rỗng ảnh 1

Bệnh nhân Lý Thị Diện được phẫu thuật kịp thời đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục sức khỏe. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Trung úy Bùi Ngọc Sang công tác tại Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn cho biết, đây là lần hiến máu thứ 11 của mình, góp phần cứu sống bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo và điều trị cho nhiều bệnh nhân khác.

Hành động của Trung úy Bùi Ngọc Sang làm sáng đẹp thêm phẩm chất vì nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.