Lào Cai: Khởi công xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

NDO - Sáng 14/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp UBND huyện Bảo Thắng khởi công xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Khởi công xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TRUNG DŨNG)
Khởi công xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TRUNG DŨNG)

Công trình được xây dựng tại thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Công trình có tổng diện tích xây dựng là 1221,7m2, trong đó diện tích sàn tầng 1 là 686,5m2 diện tích sàn tầng 2 là 535,2m2. Thời gian hoàn thành dự kiến khoảng 120 ngày, với kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, do Bộ Quốc phòng cấp.

Công trình là biểu tượng của của sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Được biết, Bản Phiệt là một trong 26 xã, phường, thị trấn biên giới tỉnh Lào Cai, gồm 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, là điểm sáng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển ở tỉnh Lào Cai.