Củng cố mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc

NDO - Ngày 22/9, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Tôn Nghiệp Lễ, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn công tác của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn công tác của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng chào mừng đoàn công tác của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tôn Nghiệp Lễ. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, quản lý truyền thông, mạng xã hội hiện là vấn đề có ý nghĩa quan trọng với các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc đang thực hiện rất thành công.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai quốc gia đã có những tuyên bố chung rất quan trọng về chiến lược hợp tác, phát triển. Vì vậy, các cơ quan báo chí, truyền thông từ trung ương đến địa phương của cả hai nước cần đẩy mạnh tuyên truyền về các tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai quốc gia.

Củng cố mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1

Trao tặng bức tranh lưu niệm "Cầu Rồng", biểu tượng phát triển của Đà Nẵng.

Giới báo chí, truyền thông hai bên cũng cần tăng cường giao lưu, học hỏi, hợp tác để tuyên truyền sâu sắc hơn về tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hy vọng trong thời gian tới, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc hợp tác truyền thông giữa hai quốc gia nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng.

Cảm ơn sự tiếp đón chân tình, nồng hậu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng và đánh giá cao tầm nhìn của Đà Nẵng.

Đồng chí Tôn Nghiệp Lễ cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, là bạn bè tốt, cùng chung chí hướng. Gần đây, các kênh truyền thông của đôi bên đã thường xuyên ký kết các thỏa thuận hợp tác truyền thông, phối hợp thông tin, trong đó có các cơ quan báo chí, truyền thông tại Đà Nẵng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều theo định hướng xã hội chủ nghĩa để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước có sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, ổn định. Trong quá trình hiện đại hóa, công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước cũng cần phải hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đồng chí Tôn Nghiệp Lễ cũng cho rằng các cơ quan báo chí truyền thông hai nước cần tăng cường công tác giao lưu, học hỏi, hợp tác lẫn nhau để nâng cao hiệu quả truyền thông.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo hai bên cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng thông tin đến người dân, bảo đảm người dân được tiếp cận các thông tin tích cực, tạo thuận lợi cho quá trình phát triển xã hội. Đồng thời khẳng định, mục tiêu chung của các nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là hướng tới lợi ích của người dân, làm cho cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp.