Lào Cai: Đi câu cá bị điện giật vì vi phạm an toàn lưới điện

NDO - Chiều 6/3, khi đi câu cá tại thôn Bẻ 2, xã Chiềng Keng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, ông Ngân Văn Thuật trong quá trình di chuyển qua đường ống nước thủy lợi bắc qua suối, đã vi phạm khoảng cách an toàn với đường điện 35kV, dẫn tới bị điện giật.
0:00 / 0:00
0:00
Đường ống dẫn nước thủy lợi bắc qua suối tại thôn Bẻ 2, xã Chiềng Keng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Đường ống dẫn nước thủy lợi bắc qua suối tại thôn Bẻ 2, xã Chiềng Keng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Chiều 6/3, ông Ngân Văn Thuật khi đi câu cá tại thôn Bẻ 2 đã đi qua đường ống dẫn nước thủy lợi bắc qua suối (chỉ phục vụ tưới tiêu nội đồng, không phục vụ đi lại của người dân).

Do sơ suất, ông Thuật đã để cho cần câu làm bằng chất liệu carbon, chiều dài khoảng 7,2m (vi phạm với khoảng cách an toàn với đường dây 35kV khoảng cột 125-126 lộ 373 E20.40) dẫn tới bị điện phóng ở phần cổ và 2 tay, khiến ông Thuật bị ngã, rơi xuống phía dưới mặt đất bờ suối.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Thuật được người nhà chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lào Cai để cấp cứu và chuyển đi Viện Bỏng quốc gia Hà Nội.

Được biết, đường dây 35kV lộ 373 E20.40 tuyến Chiềng Ken đi Nậm Tha được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 2006 đến nay.

Hiện tại, vị trí cột 125, 126 có đầy đủ biển báo số cột và biển “Cấm trèo, điện cao áp nguy hiểm chết người”, khoảng cách từ mặt đất đến điểm thấp nhất của dây dẫn ở trạng thái tĩnh là 13,07m (theo quy định từ 5,5m trở lên), bảo đảm an toàn hành lang lưới điện theo đúng quy định.

Tại "Biên bản xác nhận hiện trường" ngày 8/3 giữa điện lực huyện Văn Bàn với đại diện xã Chiềng Ken, đại diện công an thôn Bẻ 2 và các nhân chứng cũng kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do sơ suất của cá nhân ông Ngân Văn Thuật trong quá trình di chuyển qua đường ống nước thủy lợi bắc qua suối, đã vi phạm khoảng cách an toàn với đường điện 35kV dẫn tới bị điện giật.