Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

NDO - Ngày 11/4, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang chúc tết và tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác tặng quà chúc Tết các hòa thượng, cùng toàn thể đồng bào Khmer.
Đoàn công tác tặng quà chúc Tết các hòa thượng, cùng toàn thể đồng bào Khmer.

Đoàn đã đến thăm chùa Mỹ Á, phường Núi Voi và chùa Thơ Mít, phường Vĩnh Thạnh Trung.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là Tết mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã gửi lời thăm và chúc tết các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các chức sắc, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh năm mới dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền vui tươi, an lành, đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Hồng Quang cho biết, năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực: 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết, kinh tế phục hồi tăng trên 6,87%; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, khối đoàn kết dân tộc được củng cố tăng cường… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Quang chúc Tết các hòa thượng, cùng toàn thể đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, an lành, đầm ấm.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh An Giang phục hồi sau đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất và đời sống người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, đồng chí Lê Hồng Quang mong muốn và tin rằng các vị chư tăng, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023…