Cùng dự có các ông Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Văn Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Lê Văn Bàng, Thứ trưởng Ngoại giao.
Tổng thống G.Bush cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Ðoàn; bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, một đất nước đang thay đổi nhanh chóng qua công cuộc đổi mới và đang phát triển năng động, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.
Tổng thống chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; nhấn mạnh, đây là sự thừa nhận của thế giới đối với những nỗ lực và phát triển của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng, qua những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam mà ông có được trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nhất là tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ nhằm phát triển đất nước của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, nhất định Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới. Tổng thống cho rằng, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, mong quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển.
Tổng thống bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy để Quốc hội Hoa Kỳ sớm thông qua quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Việt Nam và tăng viện trợ nhân đạo đối với Việt Nam.
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh Tổng thống G.W.Bush sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC 14 tại Hà Nội; coi chuyến thăm là một sự kiện quan trọng, mở ra một bước phát triển mới trong quan hệ hai nước; hoan nghênh những đóng góp xây dựng của phía Hoa Kỳ cho thành công của Hội nghị APEC.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, yêu độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc sâu sắc, ngày nay với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, nhân dân Việt Nam đang quyết tâm xây dựng đất nước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư thông báo khái quát về đường lối đổi mới và những quyết sách quan trọng nhằm phát triển đất nước trong giai đoạn mới của Việt Nam do Ðại hội X của Ðảng đề ra. Tổng Bí thư cho rằng, lịch sử quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng Việt Nam chủ trương "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", hai bên đã có những nỗ lực vượt qua các trở ngại, mở rộng sự hợp tác.
Tổng Bí thư cho rằng, hai bên cần có những nỗ lực tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc độc lập, tự chủ, không can thiệp, bình đẳng, cùng có lợi, nhằm phát triển quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, mở rộng hợp tác, nhiều mặt, ổn định lâu dài, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau; mọi vấn đề còn nhận thức khác nhau giữa hai bên đều có thể giải quyết được thông qua đối thoại cởi mở, thẳng thắn và xây dựng; cùng nhau đưa quan hệ hai nước phát triển sang một giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. Qua Tổng thống G.W. Bush, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gửi tới nhân dân Hoa Kỳ lời chào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển phồn vinh.
* Nhận lời mời của Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ George W.Bush và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 17 đến 20-11 nhân dịp dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14.
Chiều 17-11, lễ đón chính thức Tổng thống G.W. Bush và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống G. W.Bush duyệt Ðội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chào các vị ra đón.
Tại buổi tiếp sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chào mừng Tổng thống G. W.Bush và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14, nhấn mạnh chuyến thăm là dịp Tổng thống G.W. Bush và Phu nhân chứng kiến tình cảm nồng hậu của nhân dân Việt Nam dành cho các vị khách Hoa Kỳ, những thành tựu Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới 20 năm qua. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, chúc chuyến thăm của Tổng thống G.W.Bush thành công tốt đẹp.
Tổng thống G. W.Bush sau khi cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn, cho biết ông và Phu nhân có ấn tượng rất tốt đẹp và cảm kích trước tình cảm của hàng nghìn người dân Hà Nội chào đón Ðoàn. Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển, đồng thời chúc mừng và cảm ơn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị APEC 14 thành công.
Tổng thống G.W. Bush mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân thăm chính thức Hoa Kỳ vào năm tới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã vui vẻ nhận lời.
* Chiều 17-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ G.W.Bush. Hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hai nước về kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, nhân đạo... và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Hai bên hài lòng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ hai nước đã đạt được những tiến bộ quan trọng theo hướng xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi như đã được đề cập tại Tuyên bố chung tháng 6-2005 giữa Tổng thống G.W.Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo với Tổng thống Bush về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, khẳng định lãnh đạo Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền, triển khai mạnh mẽ chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Bush đối với việc Việt Nam gia nhập WTO cũng như trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và hỗ trợ phòng, chống cúm gia cầm. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Chính phủ Hoa Kỳ tăng viện trợ phát triển giúp Việt Nam và đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường hơn nữa viện trợ nhân đạo thông qua việc tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như tháo gỡ bom mìn chưa nổ và hỗ trợ những người Việt Nam bị khuyết tật. Hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực chung để giải quyết vấn đề nhiễm độc môi trường ở gần các kho chứa dioxin trước đây.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thông báo Việt Nam ứng cử vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tích cực ủng hộ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với sự phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị phía Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam trong việc nghiêm trị một số đối tượng có hành động khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam.
Tổng thống George W.Bush chúc mừng Việt Nam chính thức gia nhập WTO và đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Việt Nam vì sự thành công của Hội nghị APEC. Tổng thống hoan nghênh những thành tựu kinh tế, xã hội của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Phía Hoa Kỳ cũng chia sẻ tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên WTO; hoan nghênh đề nghị của Việt Nam tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp.
Tổng thống G.W.Bush cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ có hiệu quả trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, đồng thời khẳng định phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tìm kiếm thông tin về các trường hợp mất tích của phía Việt Nam. Tổng thống G.W.Bush cũng cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với sáng kiến phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và kêu gọi hai nước tiếp tục cộng tác chặt chẽ chống lại hiểm họa này.
Tổng thống G.W.Bush khẳng định lại việc Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới, mở cửa thị trường Hoa Kỳ và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Tổng thống G.W.Bush hoan nghênh vai trò và sự đóng góp tích cực của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế nhằm duy trì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm bảo đảm cho quan hệ song phương phát triển ổn định, xây dựng, có nền tảng rộng lớn trong thời gian tới để thúc đẩy hơn nữa lợi ích của hai nước cũng như đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.
Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung.
* Chiều 17-11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ G.W.Bush đang thăm chính thức nước ta và dự Hội nghị APEC 14 tại Hà Nội.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống G.Bush thăm chính thức nước ta và dự Hội nghị APEC 14; nêu rõ sự có mặt của Tổng thống đóng góp rất quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC 14.
Thủ tướng cho rằng, đây là lần thứ hai Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam; hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa Tổng thống G.Bush và Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết; cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, tác động tích cực của Tổng thống trong việc thông qua Quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đối với Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những nước đặc biệt quan tâm về tôn giáo; đánh giá cao sự giúp đỡ tích cực dành cho Việt Nam trong phòng, chống HIV/AIDS, dịch cúm gia cầm và mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này.
Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ kinh tế, đầu tư và thương mại hai nước đang phát triển tốt đẹp. Tiềm năng phát triển hai nước còn rất lớn, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO; hai nước phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều trong năm năm tới đạt 17-18 tỷ USD và đưa Mỹ trở thành bạn hàng số một của Việt Nam. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phòng, chống ma túy...
Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường viện trợ phát triển, viện trợ nhân đạo giúp Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn nhất quán hướng tới tương lai trong xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới.
Tổng thống G.Bush cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp Ðoàn và đánh giá cao tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho ông khi lần đầu thăm. Tổng thống nêu rõ, ông rất hiểu quá khứ đau thương mà Mỹ đã gây ra tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng thống G.Bush đánh giá cao Việt Nam trong phòng, chống dịch cúm gia cầm; phòng, chống HIV/AISD..., mong muốn có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại Hoa Kỳ. Tổng thống G.Bush đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng nhận lời mời và sẽ thu xếp sang thăm Hoa Kỳ vào thời gian thích hợp.
* Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng thống G. W.Bush và Phu nhân.