Theo báo cáo, tại xã biên giới Sín Thầu (nơi có đường biên giới giáp hai nước Lào, Trung Quốc) hiện có 6 đội thuộc các lực lượng của tỉnh và các đơn vị thuộc Quân khu 2 đang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn.
Khắc phục điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết, với tinh thần làm việc khẩn trương, các lực lượng đã tiến hành rà phá bom mìn trên diện tích 462ha; thu gom hơn 90 viên đạn cối, 100 quả bom, mìn cùng hơn 3.000 viên đạn nhọn và nhiều vật liệu nổ.
Tại các khu vực các lực lượng đang tổ chức rà phá bom mìn, Đại tá Trịnh Đức Thiêm đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng, Đại tá Trịnh Đức Thiêm đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, các quy định về bảo đảm an toàn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, hiệu quả, không để xảy ra mất an toàn về người và trang bị.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm nhấn mạnh rằng, việc rà phá bom mìn tại Sín Thầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Trong chương trình công tác, Đại tá Trịnh Đức Thiêm đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Sen Thượng, Ban Chỉ huy quân sự xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Nhé và Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Chà.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật quân và dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.