Điện Biên: 3 mẹ con đi làm nương về bị sét đánh
Thông tin từ xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), vào hồi 18 giờ ngày 22/7 trên địa bàn xã xảy ra mưa dông kèm sét đã đánh trúng 3 người (là mẹ con) ở bản Xi Ma khi trên đường đi làm nương về.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Thông tin từ xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), vào hồi 18 giờ ngày 22/7 trên địa bàn xã xảy ra mưa dông kèm sét đã đánh trúng 3 người (là mẹ con) ở bản Xi Ma khi trên đường đi làm nương về.
Thông tin từ Sở Y tế Điện Biên, trong 2 ngày (6 và 7/6), toàn ngành có 973 y, bác sĩ sẽ thực hiện khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân tại 399 điểm, trạm y tế.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, bắt đầu từ ngày 25/4/2026 (thứ Bảy), các trung tâm y tế trên địa bàn đồng loạt tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân.
Tháng 5 về, từng con đường, góc phố ở Điện Biên Phủ như bừng lên sức sống mới bởi những hàng phượng vĩ thắp lửa rực rỡ trên khắp chiến trường năm xưa. Điện Biên Phủ tấp nập hơn với dòng xe nối hàng theo Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 nườm nượp đổ về…
Ngày 23/4, tại Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phương pháp tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.
Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai, nhất là lũ quét, mưa dông trong năm trước, đồng thời chủ động trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, cực đoan, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ngành y tế tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận 16 bác sĩ hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Trường đại học Y Hà Nội. Đây là các bác sĩ được đào tạo theo Dự án 585 - “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” do Quỹ Thiện tâm và Tập đoàn Vingroup tài trợ.
Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính "quân hàm xanh" lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, "Hũ gạo chiến sĩ" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành "sợi dây" thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…
Sáng 19/3, tỉnh Điện Biên tổ chức đồng loạt lễ động thổ, khởi công xây dựng 5 trường nội trú liên cấp cho học sinh biên giới tại 5 xã, gồm: Na Sang, Mường Pồn, Mường Chà, Mường Nhé và Nà Hỳ.
Với sự chuẩn bị chu đáo các tình huống, trong ngày 15/3, thành viên ở nhiều tổ bầu cử trong tỉnh Điện Biên đã chủ động hỗ trợ cử tri đặc biệt bỏ phiếu bầu cử, bảo đảm quyền lợi công dân.
Sáng 2/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.
Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, gồm: Mường Nhé, Chung Chải và Nậm Vì, xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) hiện có 24.294 nhân khẩu. Trong đó hầu hết dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (Hà Nhì, H'Mông…) chiếm hơn 90%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Mường Nhé là 45,95% dân số, chủ yếu thuộc nhóm cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Trong một ngày, rất nhiều lần đi lại qua công trường xây dựng Trường liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Si Pa Phìn, vậy mà các cán bộ, công chức xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) vẫn cứ mê mải ngắm.
Thời gian qua, Điện Biên coi trọng bảo tồn nguồn gen cây nông nghiệp bản địa và dành kinh phí hỗ trợ nhiều đề tài, dự án khoa học phát huy giá trị cây trồng đặc hữu.
Bảo đảm thực hiện nghiêm chi trả, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng, thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế.
Tại cuộc họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chiều 6/11, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã chỉ tên 6 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công (bằng 0%).
Đánh giá cao ngành y tế Điện Biên đã thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè, xã Mường Nhé, song Đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị ngành y tế, chính quyền địa phương cần tăng cường truyền thông phòng, chống dịch trong toàn tỉnh.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên, đến ngày 29/10, tình hình dịch bệnh lỵ trực trùng trên địa bàn đã được kiểm soát tốt; các ca mắc đều được theo dõi, điều trị ổn định.
Được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả đầy đủ, kịp thời tiền dịch vụ môi trường rừng, đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã trong khu vực Mường Nhé đã có thêm nguồn lực và niềm tin để ngày càng làm tốt hơn việc bảo vệ, phát triển rừng. Điều đó góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trong khu vực ở Mường Nhé và trong toàn tỉnh Điện Biên.
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền đất nước, với bà con nhân dân ở địa bàn Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) thì cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Mường Nhé còn là những tuyên truyền viên tận tụy. Bởi các anh đã nhiệt tình giảng giải điều hay lẽ phải, hướng dẫn bà con lao động sản xuất và dạy các em thơ học bài…