Lĩnh 4 năm tù vì lái ô-tô làm chết 2 người và bị thương 1 quân nhân

NDO - Mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng một đối tượng ở tỉnh Long An đã tự điều khiển xe ô-tô lưu thông trên Quốc lộ, đi không đúng phần đường gây tại nạn làm chết 2 người và gây thương tích nặng cho 1 quân nhân ở Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Ngô Qui Triệu.
Bị cáo Ngô Qui Triệu.

Ngày 27/12, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Ngô Qui Triệu (39 tuổi), ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại điểm a, đ khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 6/3, Ngô Qui Triệu điều khiển xe ô-tô bán tải biển số 62C-176.24 lưu thông trên Quốc lộ 80 theo hướng từ huyện Hòn Đất về thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Đến đoạn thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Triệu tăng tốc độ và đánh lái xe hoàn toàn qua phần đường bên trái để vượt xe mô-tô chạy cùng chiều phía trước thì va chạm với xe mô-tô biển số 68D1-629.51 do anh Võ Việt Cường (quân nhân đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất) điều khiển xe lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau đó, xe ô-tô của Triệu tiếp tục va chạm trực diện với xe mô-tô biển số 68D1-502.44 do Chau Thi (24 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) chở phía sau là Nguyễn Thị Ngân Thơ (22 tuổi, ngụ cùng huyện) đang chạy phía sau xe anh Cường.

Sau khi gây tai nạn, xe của Ngô Qui Triệu tiếp tục chạy tới và lật ngửa.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Thơ chết tại chỗ, Chau Thi bị thương nặng và chết ngày 8/3. Riêng quân nhân Võ Việt Cường bị đa chấn thương và buộc cắt cụt xương cẳng chân trái đến đoạn 1/3 trên, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 65%. Xe ô-tô và 2 xe mô-tô bị hư hỏng nặng.

Lĩnh 4 năm tù vì lái ô-tô làm chết 2 người và bị thương 1 quân nhân ảnh 1

Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, Ngô Qui Triệu đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Triệu điều khiển xe ô-tô tham gia giao thông khi không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe đi không đúng phần đường gây tại nạn chết người.

Bị cáo Triệu và gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả gây ra cho các nạn nhân với tổng số tiền 760 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 đã tuyên phạt Ngô Qui Triệu 4 năm tù giam.