Lan tỏa trách nhiệm từ chương trình “Mái ấm nghĩa tình”

Tháng tư tại Cà Mau, trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chương trình “Mái ấm nghĩa tình” do Công an tỉnh triển khai tạo dấu ấn rõ nét về tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Công an xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) phối hợp lực lượng hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Công an xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) phối hợp lực lượng hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, 500 căn nhà được xây dựng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần từng bước bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Việc hoàn thành căn nhà mẫu đầu tiên và nhanh chóng triển khai đồng loạt 499 căn còn lại cho thấy quyết tâm cao của lực lượng công an trong tổ chức thực hiện. Với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, bình quân 80 triệu đồng mỗi căn, chương trình không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện cách làm bài bản, có tổ chức, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng địa bàn. Đây là minh chứng cho sự chủ động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đối với các đối tượng yếu thế.

Quá trình triển khai được thực hiện trong khuôn khổ trong phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”. Cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, san lấp nền, tư vấn lựa chọn vật tư, theo dõi tiến độ thi công, vì thế không chỉ giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng mà còn tạo sự gắn bó, tin cậy giữa lực lượng công an với nhân dân.

Những căn nhà mới là nơi ở ổn định, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, chương trình cũng quan tâm đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó củng cố “thế trận lòng dân”.

Bên cạnh kết quả đạt được, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai. Việc sử dụng nguồn kinh phí phải đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh phát sinh tiêu cực. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đến nay, hơn 140 căn nhà được khởi công, một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tiến độ này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ chương trình vào tháng 6/2026.

Có thể thấy, “Mái ấm nghĩa tình” không chỉ là hoạt động an sinh đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc. Qua đó, vai trò của lực lượng công an trong chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định xã hội tiếp tục được khẳng định. Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế -xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho địa phương trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm