Trong 10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Sơn La không dừng lại ở học tập lý luận, việc “làm theo Bác” từng bước đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.
Ngay từ khi triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã xác định rõ yêu cầu phải tổ chức quán triệt nghiêm túc, đồng bộ và bài bản Chỉ thị số 05. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn nội dung học tập và làm theo Bác với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Một điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự đổi mới trong công tác tuyên truyền. Thay vì những cách làm đơn điệu, các cấp, các ngành đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Những câu chuyện, tấm gương cụ thể, những việc làm thiết thực được lan tỏa rộng rãi, tạo sức hấp dẫn và tính thuyết phục cao. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, chia sẻ: Cùng với tuyên truyền, việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến được đặc biệt quan tâm. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được phát hiện, duy trì và phát huy hiệu quả. Việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, nội dung học và làm theo Bác dần trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
Không chỉ dừng ở những nội dung chung, Sơn La đã chủ động lựa chọn những khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã xác định sáu nội dung mang tính trọng tâm, xuyên suốt qua từng năm. Năm 2021, tập trung xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Năm 2022, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2023, chú trọng xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Từ những định hướng mang tính “trục xương sống” đó, các cấp ủy trực thuộc đã cụ thể hóa bằng những nội dung sát với thực tiễn. Toàn tỉnh đã đăng ký 78 nội dung đột phá ở cấp huyện và tương đương, cùng với 1.011 nội dung đột phá ở cấp cơ sở. Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho sự chủ động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong việc đưa việc học và làm theo Bác vào cuộc sống. Kết quả thực hiện các nội dung đột phá đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Một trong những thành công đáng ghi nhận là việc gắn học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Sơn La, nội dung này được triển khai đồng bộ với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Từ đó, nhiều mô hình thiết thực, giàu tính nhân văn đã được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ.
Có thể kể đến các hoạt động như cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đóng góp tiền lương hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng trường học; nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học… Những việc làm tưởng chừng giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tinh thần “làm theo Bác” cũng được cụ thể hóa bằng những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đồng chí Trần Duy Trinh, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Hưởng ứng các phong trào thi đua, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã có hơn 400 sáng kiến, giải pháp hữu ích được công nhận và áp dụng. Trong đó, 17 sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Các sáng kiến này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân.
Qua 10 năm triển khai, có thể thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sơn La đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị. Từ tỉnh đến cơ sở, từ cán bộ lãnh đạo đến đảng viên, quần chúng nhân dân đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, từ đó chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống.
Những chuyển biến đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả, tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn, miền núi.
Không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, điều quan trọng hơn là việc học và làm theo Bác đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Những tấm gương người tốt, việc tốt ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trở thành nguồn cảm hứng, động lực để cộng đồng cùng chung tay xây dựng quê hương.
Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển đất nước ngày càng cao, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa quan trọng. Đối với Sơn La, những kết quả đạt được trong 10 năm qua là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai, bảo đảm việc học và làm theo Bác không ngừng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả.
Thực tiễn cho thấy, khi việc học tập và làm theo Bác được triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với nhiệm vụ cụ thể và lợi ích thiết thực của nhân dân, thì sẽ tạo ra những chuyển biến rõ rệt, bền vững. Sơn La, từ những cách làm sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tế, đang từng bước khẳng định hiệu quả của một chủ trương lớn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển địa phương toàn diện.