Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang xác định việc đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.

Anh Lưu Duy Đông, thôn Mý, xã Việt Lâm mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi chim cảnh, thú rừng cho thu nhập cao.
Anh Lưu Duy Đông, thôn Mý, xã Việt Lâm mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi chim cảnh, thú rừng cho thu nhập cao.

Trong giai đoạn 2021- 2025, các cấp hội vận động gần 149.000 hộ gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua phong trào, tư duy sản xuất của nông dân từ vùng thấp đến vùng núi cao có nhiều chuyển biến rõ nét; nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu xuất hiện, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và chủ động liên kết nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại xã Thái Hòa, địa bàn vùng thấp ven sông Lô, có tiềm năng phát triển sản xuất rau chất lượng cao. Năm 2023, một số hộ trồng rau trong xã thống nhất thành lập Hợp tác xã Rau củ quả an toàn Ninh Thái.

Ông Tống Xuân An, Phó Giám đốc Hợp tác xã Rau củ quả an toàn Ninh Thái cho biết, toàn bộ quy trình sản xuất rau của các xã viên được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, nhiều sản phẩm được đa dạng hóa, bảo đảm nguồn nông sản tươi ngon quanh năm. Hiện mỗi ngày hợp tác xã cung cấp hơn bốn tấn rau ra thị trường, chủ yếu cung cấp cho bếp ăn trường học, cửa hàng thực phẩm sạch và các nhà hàng lớn trong tỉnh. Doanh thu mỗi năm của hợp tác xã đạt hàng chục tỷ đồng.

Sau ba năm, hợp tác xã có 21 xã viên với diện tích trồng rau hơn 8 ha. Nhiều hộ tham gia hợp tác xã có nguồn thu ổn định. Điển hình như gia đình chị Hoàng Thị Hà, thôn Ninh Thái, xã Thái Hòa, người có nhiều năm kinh nghiệm trồng mướp hương trên diện tích gần 1.000 m². Được hỗ trợ kỹ thuật, giống và có thị trường tiêu thụ ổn định, mỗi năm gia đình chị thu hơn 10 tấn mướp hương, giá bán từ 10- 15.000 đồng/kg.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, một yếu tố then chốt giúp phong trào đạt hiệu quả là sự đồng hành tích cực của các cấp hội trong hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, tư vấn, tập huấn và chuyển giao khoa học-kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi.

Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh hiện có nguồn vốn hơn 76 tỷ đồng. Công tác quản lý, cho vay và thu hồi vốn được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Những năm qua, quỹ đã cho vay 228 dự án với 1.444 lượt hộ vay, tổng dư nợ hơn 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội chủ động phối hợp các ngân hàng thực hiện tín chấp, hỗ trợ nông dân vay vốn hơn 4.394 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với hỗ trợ vốn, hoạt động chuyển giao khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao cũng được đẩy mạnh. Giai đoạn 2021-2025, các cấp hội tổ chức tập huấn cho hơn 138.000 hội viên; hướng dẫn gần 55.000 hội viên cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam, tổ chức 57 hội nghị với hơn 7.000 nông dân được tập huấn về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, 980 lượt nông dân xuất sắc được nâng cao trình độ, kỹ năng qua các lớp bồi dưỡng về hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh.

Thông qua phong trào, nhiều nông dân tiêu biểu vươn lên trở thành những “đầu tàu” phát triển kinh tế nông thôn. Qua bình xét giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có gần 49.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Đáng chú ý, có năm hội viên được công nhận nông dân Việt Nam xuất sắc, cùng hai hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Điển hình anh Lưu Duy Đông, dân tộc Tày, ở thôn Mý, xã Việt Lâm, người mạnh dạn xây dựng mô hình khởi nghiệp nuôi chim cảnh và thú rừng. Từ niềm đam mê nuôi các loài chim quý, năm 2017, anh mua các giống chim như công Ấn Độ, công má vàng, chim trĩ bảy màu về nuôi. Ban đầu anh chỉ nuôi vài cặp giống để khảo sát và tích lũy kinh nghiệm.

Anh Lưu Duy Đông cho biết: “Khó khăn nhất trong những ngày đầu khởi nghiệp là nguồn vốn đầu tư và cách chăm sóc, phòng dịch. Hầu hết chim, thú rừng giống có giá thành cao, có cặp giống lên đến vài chục triệu đồng. Bên cạnh đó, các loài chim quý, thú rừng có thiên hướng phát triển tự nhiên, cho nên chăm sóc, phòng dịch và cho sinh sản rất khó khăn”.

Với niềm đam mê và sự kiên trì, anh từng bước vượt qua khó khăn, phát triển trang trại. Đến nay, trang trại chăn nuôi chim cảnh và thú rừng của anh đã ổn định; tổng diện tích hơn 1,7 ha, trong đó có khoảng 4.000 m² chuồng trại chăn nuôi với hơn 1.700 con chim cảnh và thú rừng. Doanh thu trang trại đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thu về khoảng 500 triệu đồng.

Còn anh Lương Văn Nam, xã Tùng Bá lại lựa chọn khởi nghiệp bằng mô hình nuôi gà xương đen. Từ năm 2019, anh vay vốn đầu tư chuồng trại, mua con giống về nuôi. Vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, đến nay trang trại phát triển với quy mô gần 20 chuồng, diện tích hàng nghìn mét vuông, thường xuyên nuôi gần 10.000 con gà thịt. Do đây là giống gà bản địa đặc trưng, cho nên giá bán cao và có thị trường tiêu thụ thuận lợi; mỗi năm gia đình anh cũng có nguồn thu vài trăm triệu đồng. Năm 2023, mô hình nuôi gà xương đen của anh đạt Giải nhất cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn Hà Giang (trước đây) tổ chức.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hỗ trợ, giúp đỡ 13.650 hộ nông dân nghèo và có hoàn cảnh khó khăn thông qua cho vay vốn, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, góp phần giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm