Lan tỏa năng lượng tích cực từ các gương công dân trẻ tiêu biểu

Theo thông lệ hằng năm, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương và trao danh hiệu gương Công dân trẻ tiêu biểu thành phố. Các gương mặt được chọn đều cho thấy sự nổi trội, điển hình trẻ xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác với những cống hiến ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
Các công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh T.ĐOÀN)
Các công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh T.ĐOÀN)

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương, 35 tuổi, là Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng phòng Thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của mình, Tiến sĩ Hương có 24 bài báo khoa học công bố quốc tế cùng bộ sưu tập giải thưởng trong và ngoài nước; trong đó, nổi bật nhất là phần mềm Brain Analytics phân tích hình ảnh MRI sọ não người bệnh, chẩn đoán bệnh Alzheimer chính xác, tự động trên cơ sở dữ liệu ADNI (Mỹ) với độ chính xác 96% sau 7 giờ được kiểm tra. Phần mềm được bác sĩ, sinh viên y khoa thuộc tám bệnh viện cả nước trải nghiệm, trong đó 80% cho biết hài lòng với các tính năng của phần mềm.

Với mong muốn ứng dụng khoa học thực tiễn phục vụ sức khỏe cộng đồng, Tiến sĩ Hương đã quyết định lựa chọn nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến sức khỏe não bộ và những ứng dụng từ nghiên cứu về Alzheimer, căng thẳng (stress), hệ giao diện não máy tính (brain-computer interface) để hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh và can thiệp cho người dân. Những sáng kiến trong quá trình công tác của Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương đã đóng góp nhiều giá trị vào nền y học của thành phố và cả nước.

Nguyễn Hoàng Duy Lưu, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó phòng Nghiên cứu cây trồng và vật nuôi, là một gương tiêu biểu khác với những công trình tạo dấu ấn đối với đơn vị, cộng đồng.

Đam mê nghiên cứu, tìm tòi những cách làm mới góp sức phát triển ngành nông nghiệp hiện đại của thành phố là mục tiêu lớn mà Nguyễn Hoàng Duy Lưu luôn hướng đến và nỗ lực mỗi ngày. Tính đến nay, Duy Lưu đã có 15 sáng kiến gắn với chuyên môn, góp phần mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Năm 2023, Lưu là thành viên của tổ nghiên cứu một tiến bộ kỹ thuật cấp quốc gia với đề tài "Quy trình sản xuất cây hương thảo trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt". Tiến bộ kỹ thuật này khi được chuyển giao cho các tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Hậu Giang và 1 hộ trồng lan huyện Củ Chi đã làm tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho đơn vị với mức lợi nhuận từ 500-600 triệu đồng/ năm.

Với vai trò là Bí thư đoàn, Duy Lưu còn nhiệt huyết cùng các đoàn viên đơn vị tham gia các phong trào đoàn, hoạt động tình nguyện, đơn cử như tham gia đội hình trí thức trẻ tình nguyện cấp thành phố từ năm 2023 đến nay để cùng tập huấn, giới thiệu cho thanh niên nông thôn, nông dân về nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật trồng dưa lưới, rau ăn lá, rau mầm, cây cảnh,...

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương, Bí thư đoàn Nguyễn Hoàng Duy Lưu,… là hai trong số 14 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2023. Các thành tích, hoạt động sôi nổi suốt một năm qua được đông đảo giới trẻ thành phố công nhận và khiến hội đồng bình chọn thống nhất với số phiếu cao.

Tại Lễ tuyên dương mới đây, các đại biểu thêm một lần nữa được tận mắt chứng kiến những thành tích ấn tượng, nỗ lực phi thường của các công dân trẻ trong công việc, công tác hằng ngày qua các clip, phần tự giới thiệu và cả biểu diễn tài năng… Các gương mặt tiêu biểu đã giới thiệu đến đông đảo người tham dự về những công trình nghiên cứu, những thành tích đáng nể và cả những đam mê, hoài bão cống hiến cho cộng đồng.

Đánh giá về các tài năng trẻ của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã dùng từ "ngưỡng mộ" để nói về kết quả mà các bạn trẻ đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, những sự cống hiến của các công dân trẻ như một nguồn năng lượng tích cực truyền đến mọi người, nhất là giới trẻ thành phố trong những ngày đầu năm mới.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn mỗi bạn trẻ sẽ có những việc làm đóng góp cụ thể, hướng về thành phố, không chỉ phát huy trong năm 2024 mà duy trì lâu dài. Tuổi trẻ thành phố sẽ kết nối chặt chẽ hơn, giữ được sự kết nối của Thành đoàn với các công dân trẻ tiêu biểu, với các tầng lớp tiêu biểu trong và ngoài nước, tạo thành cộng đồng để có những đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng mong muốn tất cả thanh, thiếu nhi nuôi dưỡng tình yêu lớn với đất nước, thành phố; cống hiến giá trị lao động vì sự phát triển của thành phố. Thông qua chương trình ý nghĩa này, Đoàn-Hội-Đội các cấp cần lan tỏa tinh thần trên đến các bạn trẻ. Năm 2024, thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98. Trong hành trình đó, từng tổ chức, từng bạn trẻ cần chọn được những việc phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực công tác của mình, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sáng kiến thiết thực để triển khai cụ thể các nội dung cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98. Tuổi trẻ cũng phải thật sự nhập tâm, dấn thân và xác định được những công việc cụ thể để thực hiện có kết quả trong năm 2024 và những năm tiếp theo.