Lan tỏa giáo dục tài chính “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023”

NDO - Ngày 23/5, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước phối hợp Học viện Ngân hàng triển khai tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông giáo dục tài chính “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023”.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tặng hoa và giấy chứng nhận cho Ban giám khảo cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai".
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tặng hoa và giấy chứng nhận cho Ban giám khảo cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai".

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, các Đề án của Chính phủ và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm nay, chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động: cuộc thi “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023”, triển lãm gian hàng “Ngân hàng GenZ”, với sự tham gia của khoảng 30 tổ chức tín dụng, talkshow “GenZ khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”...

Lan tỏa giáo dục tài chính “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023” ảnh 1

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại Vòng Chung kết cuộc thi “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Cuộc thi “Nhà ngân hàng tương lai” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000 tại Học viện Ngân hàng, nhằm tạo sân chơi cho các sinh viên có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, đồng thời, cũng giúp các sinh viên có cơ hội tiếp cận với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, từ đó, có thể học hỏi và phát triển bản thân để trở thành những nhà lãnh đạo ngân hàng tương lai.

"Để thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, tôi đánh giá cao sáng kiến của Vụ Truyền Thông - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nỗ lực phối hợp của Học viện Ngân hàng trong việc tổ chức Chuỗi sự kiện cuộc thi “Nhà ngân hàng tương lai 2023", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Anh nói.

"Đây là chuỗi sự kiện lớn nhất từ trước đến nay về truyền thông giáo dục tài chính dành cho sinh viên và giới trẻ, không chỉ dành riêng cho sinh viên ngành ngân hàng mà còn rất nhiều sinh viên các trường đại học khác, nhiều lĩnh vực khác nhau”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.

Lan tỏa giáo dục tài chính “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023” ảnh 2

Vụ trưởng Vụ Truyền Thông Ngân hàng Nhà nước Lê Thị Thúy Sen phát biểu.

Theo Vụ trưởng Vụ Truyền Thông Ngân hàng Nhà nước Lê Thị Thúy Sen, tình hình kinh tế, địa chính trị trên thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt, sự đổ vỡ liên tiếp của một số ngân hàng trên thế giới tiếp tục gây ra những biến động cho thị trường tài chính và tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng càng có ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết.

Việc truyền thông giáo dục tài chính cho người dân đang được Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020.

“Trong đó, một nội hàm quan trọng là tăng cường hiểu biết tài chính cho người dân nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi và tạo thói quen tài chính tốt trong cộng đồng. Với một mục tiêu như vậy, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã rất chú trọng đến các chương trình giáo dục tài chính. Chuỗi sự kiện “Nhà ngân hàng tương lai” cũng nằm trong tổng thể chung về các chương trình giáo dục tài chính của Ngân hàng Nhà nước”, bà Lê Thị Thúy Sen nêu rõ.

Định hướng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông giáo dục tài chính cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn, giới trẻ, các đối tượng yếu thế trong xã hội về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

“Tôi đề nghị Vụ Truyền thông, với vai trò đầu mối tham mưu truyền thông của ngành Ngân hàng, tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và nền tảng số; tiếp tục phát triển chuỗi sự kiện cuộc thi “Nhà ngân hàng tương lai”, góp phần tạo ra một cộng đồng có hiểu biết tốt về tài chính, ngân hàng, từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước,” Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.